Sẻ chia nghĩa tình yêu thương gửi tới bác sỹ nơi tuyến đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 31-12, đoàn công tác của Thanh tra Công an thành phố đã đến thăm, tặng quà Bệnh viện CATP – đơn vị tuyến đầu thực hiện công tác phòng chống dịch, một số thiết bị y tế.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP về việc chung tay, góp sức hỗ trợ cán bộ chiến sỹ nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra CATP phối hợp với Công ty TNHH thương mại hợp tác đầu tư T&C đã tổ chức trao tặng những vật dụng y tế cần thiết phục vụ cho các CBCS, y bác sỹ của Bệnh viện CATP đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch của CATP Hà Nội.

Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh thanh tra CATP Hà Nội phát biểu tri ân CBCS, y, bác sỹ Bệnh viện CATP - những người tuyến đầu chống dịch của CATP

Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh thanh tra CATP Hà Nội phát biểu tri ân CBCS, y, bác sỹ Bệnh viện CATP - những người tuyến đầu chống dịch của CATP

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh thanh tra CATP Hà Nội chia sẻ, được biết Bệnh viện CATP là đơn vị nhận nhiệm vụ thực hiện công tác cách ly, chẩn đoán, thực hiện phòng dịch với CBCS CATP thuộc diện F1 bắt buộc phải được cách ly tập trung.

Thanh tra CATP và đại diện Công ty T&C tặng thiết bị y tế phòng chống dịch là khẩu trang N95 và gel rửa tay nano bạc

Thanh tra CATP và đại diện Công ty T&C tặng thiết bị y tế phòng chống dịch là khẩu trang N95 và gel rửa tay nano bạc

“Đây là những đối tượng có nguy cơ chuyển F0, nguy cơ lây nhiễm đặc biệt cao. Cùng với đó, Bệnh viện CATP cũng đã tổ chức tiêm phòng không chỉ cho CBCS mà còn cả các can, phạm nhân tại 2 nhà tạm giam của CATP. Bản thân Thanh tra CATP và các đơn vị khác trong CATP cũng đã được bệnh viện hỗ trợ rất nhiều khi triển khai test cho CBCS hoặc phối hợp phun khử khuẩn khi xuất hiện trường hợp nghi nhiễm” – Trung tá Đoàn Đức Thắng bày tỏ.

Trung tá Đoàn Đức Thắng thay mặt Thanh tra CATP tặng biểu trưng nhân kỷ niệm 55 ngày truyền thống ngành thanh tra vào năm 2022

Trung tá Đoàn Đức Thắng thay mặt Thanh tra CATP tặng biểu trưng nhân kỷ niệm 55 ngày truyền thống ngành thanh tra vào năm 2022

Qua theo dõi nắm tình hình, Thanh tra CATP đã phối hợp với Công ty T&C đã chủ động trao đổi và được biết Bệnh viện hiện đang thiếu thiết bị y tế phòng dịch nên đã trao tặng khẩu trang N95 và gel rửa tay nano bạc. “Những món quà có giá trị vật chất tuy không lớn nhưng thực sự là tình cảm, là sự sẻ chia của CBCS Thanh tra CATP cũng như của nhà hảo tâm đối với CBCS, y bác sỹ Bệnh viện CATP trên tuyến đầu chống dịch” – Trung tá Đoàn Đức Thắng bày tỏ.

Cảm động trước tấm lòng của đoàn công tác Thanh tra CATP và Công ty T&C, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện CATP đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc đến đoàn công tác.

Bác sỹ Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện CATP thay mặt CBCS, y, bác sỹ Bệnh viện CATP cảm ơn tấm lòng của Thanh tra CATP dành tặng Bệnh viện CATP

Bác sỹ Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện CATP thay mặt CBCS, y, bác sỹ Bệnh viện CATP cảm ơn tấm lòng của Thanh tra CATP dành tặng Bệnh viện CATP

Theo Trung tá - Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền, kể từ khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp vào đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, CATP, Bệnh viện đã trở thành nơi cách ly tập trung các ca F1 là CBCS CATP, các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, nhân dân trong khu vực và đặc biệt là các đối tượng người nước ngoài vi phạm pháp luật trong đó có cả những đối tượng truy nã quốc tế. Trong 2 năm qua, Bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm thấm đẫm nghĩa tình đồng chí, đồng đội của các đơn vị trong CATP, các nhà hảo tâm và với quyết tâm cao nhất luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ…

“Ngày cuối cùng của năm 2021 với bao bộn bề công việc, nhưng lãnh đạo Thanh tra CATP vẫn dành thời gian để đến thăm, tặng quà CBCS, y bác sỹ Bệnh viện CATP, đó là một tình cảm thật sự rất đáng trân trọng. Ngày cuối năm sẽ mở ra một khởi đầu mới, mong rằng chúng ra sẽ sớm khống chế, kiểm soát, vượt qua đại dịch để trở về với cuộc sống đời thường khi không có Covid-19” – Trung tá, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ.