Sau hồi cãi cọ, đối tượng dùng dao đâm chết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong quá trình nói chuyện đã xảy ra cãi cọ đánh nhau, Phạm Văn Thức (SN 2005), trú tại Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã dùng dao nhọn đâm anh T nhiều nhát vào vùng bụng, ngực khiến anh bị thương nặng và tử vong.
Đối tượng Thức

Đối tượng Thức

Khoảng 17h ngày 1-5, tại khu vực thôn Trường Khanh, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam xảy ra vụ ẩu đả, giải quyết mâu thuẫn, hậu quả làm anh Phạm Văn T (SN 2006), trú tại huyện Lục Nam bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lục Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh.

Đến 21h ngày cùng ngày đã điều tra làm rõ, vận động đầu thú đối với đối tượng Phạm Văn Thức về hành vi “Giết người”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định nạn nhân mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Thanh D, là bạn của Thức.

Chiều ngày 1-5, anh T cùng hai người bạn đến gặp nhóm của D và Thức tại khu vực thôn Trường Khanh, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình nói chuyện đã xảy ra cãi cọ, xô xát đánh nhau giữa hai bên. Tại đây, Phạm Văn Thức đã lấy dao nhọn do D mang theo rồi đâm anh T nhiều nhát vào vùng bụng, ngực khiến anh bị thương nặng rồi tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.