Sau 4 Bộ trưởng và trưởng ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bắt đầu từ chiều thứ Ba (7-6) đến hết ngày thứ Năm tới đây, Quốc hội sẽ dành trọn thời gian để tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ…
Bốn Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội vào tuần tới

Bốn Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội vào tuần tới

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV, vào ngày mai (6-6), Quốc hội sẽ nghe các tờ trình của Chính phủ về Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa -Vũng Tàu (giai đoạn 1);

Cùng đó, nghe Tờ trình về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và thảo luận tại tổ về các nội dung này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; Thảo luận ở hội trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Sáng thứ Ba, ngày 7-6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; thảo luận về việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước.

Bắt đầu từ chiều 7-6 đến hết ngày 9-6, Quốc hội sẽ dành trọn thời gian để tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ…

Ở ngày làm việc cuối cùng trong tuần này, 10-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và một số nội dung khác.

Như ANTĐ đã đưa tin, 4 Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội vào tuần tới là: Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

Trong quá trình chất vấn, các thành viên Chính phủ phụ trách lĩnh vực liên quan sẽ được mời cùng “chia lửa” với người đăng đàn để làm rõ các vấn đề mà Quốc hội yêu cầu.

Cuối phiên chất vấn vào chiều 9-6, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.