Sau 168 giờ lọc máu liên tục, nữ bệnh nhân được cứu sống

ANTĐ -Sau 168 giờ lọc máu liên tục, nữ bệnh nhân 60 tuổi đã chiến thắng được “thần chết”.

Chiều 1-7, BS Phạm Đình Chi - Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công phương pháp điều trị lọc máu liên tục 24/24 giờ trong suốt 7 ngày (kéo dài khoảng 168 giờ) qua để cứu sống 1 bệnh nhân bị nhiễm trùng máu, suy đa tạng. Bệnh nhân may mắn chiến thắng được “thần chết” là bà Phạm Thị Thu (60 tuổi, trú xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

Sau 168 giờ lọc máu liên tục, bệnh nhân đã chiến thắng “thần chết”

Bà Thu nhập viện ngày 9-6 với triệu chứng sốt cao, hôn mê, suy hô hấp, suy gan, suy thận… Qua xét nghiệm lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng máu, do vi khuẩn tụ cầu vàng, gây biến chứng suy đa tạng. Các bác sĩ, điều dưỡng của khoa đã tập trung lọc máu liên tục 24/24 (đưa máu ra khỏi cơ thể, lọc chất độc qua máy và trả về lại người bệnh) suốt 7 ngày mới cứu sống được bệnh nhân.

Theo BS Phạm Đình Chi, đây là ca bệnh rất nặng, có thời gian lọc máu liên tục lâu nhất từ trước đến nay tại Khánh Hòa. Quá trình điều trị đã dùng hết trên 250 lít dịch lọc. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, hết sốt, tự thở được, sức khỏe hồi phục tốt.