Sau bão số 3, đề phòng mưa ngập, lũ quét

Sau bão số 3, đề phòng mưa ngập, lũ quét

ANTD.VN - Sau khi đổ bộ vào các địa phương ven biển Hải Phòng, Thái Bình, bão số 3 tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội. 
Biển Đông lại đón bão

Biển Đông lại đón bão

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vào 16h chiều 15-8,  vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
5 người chết và mất tích vì mưa lũ

5 người chết và mất tích vì mưa lũ

ANTD.VN - Trong 2 ngày cuối tuần qua, tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa lớn diện rộng. Một số nơi có mưa lớn như trạm Km46 (Sơn La) 230mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 200mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 170mm… Mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích.
Mưa lớn diện rộng, miền Bắc đề phòng ngập úng

Mưa lớn diện rộng, miền Bắc đề phòng ngập úng

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ ngày 13 đến 18-8, tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, đặc biệt là vùng ven biển, sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa được dự báo trong đợt này phổ biến ở mức 200-400mm, có nơi trên 500mm.
Nắng nóng ngắn ngày ở Bắc bộ

Nắng nóng ngắn ngày ở Bắc bộ

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, ngày 7-8, nắng nóng diện rộng đã quay trở lại các tỉnh miền Bắc, với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, trong đó Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất ghi nhận tại Láng là 36 độ C.
 "Siêu bão" sắp đổ bộ Đài Loan - Trung Quốc

"Siêu bão" sắp đổ bộ Đài Loan - Trung Quốc

ANTĐ - Hôm qua 7-7, Cục Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, cơn bão có tên quốc tế Nepartak dự kiến sẽ bổ bộ vào Đài Loan vào sáng nay 8-7 với sức gió 245km/h (tương đương sức gió giật cấp 17). Chính quyền đặc khu này đã cho sơ tán hàng nghìn người tới nơi an toàn, đồng thời thông báo hủy bỏ hàng trăm chuyến bay bởi siêu bão này.
Không lặp lại bài học chủ quan

Không lặp lại bài học chủ quan

ANTĐ - Mưa lớn dai dẳng, kèm theo giông lốc mấy ngày qua khiến nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất vùng đồi núi tại một số tỉnh phía Bắc đang được đặt trong tình trạng báo động. Dự báo, đợt mưa này xảy ra trên diện rộng nên nguy cơ lặp lại trận lũ lịch sử như năm ngoái rõ ràng không thể coi thường.
Mưa lớn gây nhiều thiệt hại

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 3 ngày vừa qua (4 đến 6-7), khu vực Bắc bộ đã xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Mai Châu (Hòa Bình) 135mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 319mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 291mm... 
Nguy cơ lũ quét, ngập lụt ở Bắc bộ

Nguy cơ lũ quét, ngập lụt ở Bắc bộ

ANTĐ - Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trong các ngày 1 đến 3-7, các tỉnh Bắc bộ đã có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Mường Lay (Điện Biên) 34mm, Hòa Bình 32mm, Bắc Quang (Hà Giang) 85mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 35mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 65mm...
Đặc công Hải quân bước vào "tuổi" 50

Đặc công Hải quân bước vào "tuổi" 50

ANTĐ - Ngày 25-2, Bộ Tư lệnh Hải quân đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí để thông tin về những hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đặc công Hải quân (13/4/1966-13/4/2016).

Thiên tai gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng mỗi năm

Thiên tai gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng mỗi năm

ANTĐ - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thế giới do các thảm họa thiên nhiên bao gồm lũ lụt, bão, lốc, sạt lở đất và hạn hán. 
Bắc bộ mưa giông do không khí lạnh

Bắc bộ mưa giông do không khí lạnh

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ vào đêm 12-11. 
Hoàn lưu bão số 4 có thể gây mưa lớn ở Bắc bộ

Hoàn lưu bão số 4 có thể gây mưa lớn ở Bắc bộ

ANTĐ - Trưa 4-10, bão số 4 đã đổ bộ vào phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12-13. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào 1h sáng 5-10, bão số 4 sẽ đổ bộ vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).