Sạt lở ở Đoàn kinh tế 337: Đã tìm thấy thi thể 12 cán bộ chiến sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến 15h 10p, lực lượng cứu nạn tại vụ sạt lở ở  Đoàn kinh tế 337, Hướng Hóa, Quảng Trị đã tìm kiếm được thêm hai thi thể. Như vậy, tổng số cán bộ chiến sĩ hi sinh đã lên tới 12 người.

Tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng tất các phương tiện máy móc tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 đóng tại Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, tại Km 222+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn đường từ thị trấn Khe Sanh đi vào xã Hướng Phùng, hàng ngàn khối đất đá đổ sập, tràn ra khắp mặt đường, giao thông ách tắc hoàn toàn. Tại hiện trường vụ sạt lở, công tác cứu hộ, cứu nạn bằng lực lượng tại chỗ diễn ra hết sức khẩn trương.

Đến 15h 10p, lực lượng cứu nạn tìm kiếm thêm hai thi thể, nâng tổng số cán bộ chiến sĩ hi sinh lên 12 người.

Trước đó, 14 giờ 15 phát ngày 18/10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm thi thể của hai nạn nhân là anh Lê Hương Trà, lái xe và anh Phạm Ngọc Quyết, trợ lý quân lực.

Hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế 337 ở Hướng Hóa, Quảng Trị làm 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích

Hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế 337 ở Hướng Hóa, Quảng Trị làm 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích

Hiện tại, tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương cách địa điểm sạt lở xảy ra tai nạn cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 là 200 m tại thôn Choa, xã Hướng Phùng để thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ: chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn do lở núi và thông đường tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để tiếp cận hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Tại Hướng Hóa, trời vẫn đang mưa, nước lũ vẫn đang lên khiến tình hình cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn.

Vào chiều nay, 18/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Quốc phòng cho hay, đã lệnh hai trực thăng từ Đà Nẵng ra chờ lệnh tại sân bay Phú Bài, chờ thời tiết tốt sẽ bay tiếp cận xã Hướng Việt đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân.

Trong hiện trường sạt lở có 323 người, lực lượng cứu nạn sẽ bổ sung thêm công binh và phương tiện để tìm kiếm. Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cắt cử người trên khu vực cao quan sát, đánh kẻng cảnh báo nếu phát hiện sạt lở.

Trong khi đó, tại Km15 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hai xe múc, xe ủi và 35 quân nhân từ Sư 969 san ủi điểm sạt lở, dùng rọ đá kè đường.

Từ Sở Chỉ huy tiền phương, hàng trăm chiến sỹ, cán bộ cùng chó nghiệp vụ đã được huy động băng rừng, vượt mưa để tiếp cận hiện trường cách đó khoảng ba km.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, tỉnh đã huy động tổng lực nhân lực, vật lực để khắc phục các điểm sạt lở để vào được hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng.

Đồng thời lưu ý, công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn cho tất cả lực lượng đang thực thi nhiệm vụ.

Khó khăn nhất hiện nay là đường vào thôn Cợp bị tắc khoảng 3km, do có ba điểm sạt lở đất đá lớn.