Bộ Ngoại giao thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong vụ sạt lở đất ở Lào

Bộ Ngoại giao thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong vụ sạt lở đất ở Lào

ANTD.VN -  Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17-8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết công tác bảo hộ công dân đối với 45 người Việt được giải cứu sau vụ sạt lở đất ở tỉnh Khammouane của Lào, và thông tin về 1 công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ việc này.
Khoảnh khắc đá lở rơi xuống đầu ô tô tại Hòa Bình

Khoảnh khắc đá lở rơi xuống đầu ô tô tại Hòa Bình

ANTD.VN - Theo camera hành trình gắn trên một chiếc xe ô tô đi cùng chiều ghi lại, vào khoảng 8h41 phút sáng 4/8, tại Km 128+750m trên Quốc lộ 6, thuộc xã Tòng Đậu, Mai Châu (Hòa Bình), xe 7 chỗ hiệu Ford Everest mang BKS 26A - 052.xx do một người đàn ông điều khiển, chở theo 3 người lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đi đến địa phận trên thì bất ngờ khối đá lớn từ vách núi cao lăn xuống, đè trúng phần đầu xe. Tại hiện trường, phần đầu ôtô bị đá đè biến dạng, kính sau vỡ và xe bị đẩy sát vào dải hộ lan ven đường. May mắn 4 người ở trên xe ô tô không ai bị thương. 
Thủ tướng chỉ đạo nóng sau vụ sạt lở đất đèo Bảo Lộc vùi lấp 3 chiến sỹ cảnh sát giao thông và 1 người dân

Thủ tướng chỉ đạo nóng sau vụ sạt lở đất đèo Bảo Lộc vùi lấp 3 chiến sỹ cảnh sát giao thông và 1 người dân

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam bộ.
Những đêm trắng dầm mình trong lũ dữ cứu giúp người dân

Những đêm trắng dầm mình trong lũ dữ cứu giúp người dân

ANTD.VN - Trước tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, những ngày qua lực lượng Công an các quận, huyện, phường, xã đã kịp thời hỗ trợ, di dời hàng trăm hộ dân với hàng nghìn lượt người tại các vùng ngập úng, nguy cơ cao đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, các chiến sĩ Công an đã triển khai lực lượng chốt chặn, cảnh báo, kiểm soát không để người dân, phương tiện đi vào các khu vực ngập sâu, sạt lở đất trên địa bàn nguy hiểm.
Tuyệt đối không chủ quan trước hoàn lưu bão số 1

Tuyệt đối không chủ quan trước hoàn lưu bão số 1

ANTD.VN - Ngày 2-7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng, chống cơn bão số 1 (tên quốc tế là Chaba), có sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan với tình huống gió mạnh tại khu vực ven biển và mưa lớn do hoàn lưu bão gây lũ lụt, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc; bảo đảm an toàn tối đa, đặc biệt cho các hồ, đập, công trình xây dựng, tàu thuyền và các hoạt động du lịch ven biển.
Audio 23-8-2016: Bắt kẻ chủ mưu chém bé gái 5 tuổi đứt gân chân

Audio 23-8-2016: Bắt kẻ chủ mưu chém bé gái 5 tuổi đứt gân chân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác thông tin sân bay Nội Bài bị tin tặc tấn công; Lào Cai - 3 nhà dân sập đổ lúc nửa đêm; Bắt kẻ chủ mưu chém bé gái 5 tuổi đứt gân chân; Ukraine “đòi” bắt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga; Máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc…
Chủ động đối phó với mưa lũ, sạt lở đất

Chủ động đối phó với mưa lũ, sạt lở đất

ANTĐ - Để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 14/CĐ-TW ngày 18-8 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất.