Sát hại người tình để quỵt tiền

ANTD.VN - Sau khi "quan hệ" với người tình, bị nhắc đến khoản nợ gần 30 triệu đồng trước đó, Quang tỏ vẻ khó chịu và dẫn đến xô xát. Trong lúc tức giận, Quang bóp cổ người tình đến chết rồi nằm ôm xác nạn nhân cả đêm…

Đối tượng Quang bị bắt giữ vào rạng sáng 25-4, sau nhiều giờ thuyết phục

Ngày 25-4, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Ngô Thanh Quang (SN 1986, ở thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ giết người xảy ra đêm 23-4 vừa qua…

Khoảng 21h30 ngày 24-4, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ. Ngay trong đêm, Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và phân công Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại nhà Ngô Thanh Quang, lúc này, nghi can đang nằm dưới gầm giường, trên tay lăm lăm con dao nhọn, cổ đối tượng quấn một sợi dây sạc điện thoại, còn ở trên giường là thi thể của một phụ nữ. Thấy lực lượng chức năng, Quang la hét, đòi tự sát. Đại tá Phạm Trường Giang đã thương thuyết ngắn gọn nhằm tránh làm đối tượng bị kích động.

Cùng với đó, kế hoạch bắt giữ đối tượng cũng được Đại tá Phạm Trường Giang và Đại tá Cù Ngọc Nam hội ý nhanh, thống nhất triển khai. Một tổ công tác đã hỏi chuyện và thuyết phục để Quang bình tĩnh trở lại. Bên cạnh đó, một tổ công tác khác dưới sự chỉ đạo của Đại tá Cù Ngọc Nam bất ngờ đột kích vào trong, lật giường, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định người phụ nữ bị sát hại là chị Nguyễn Thị Thi (SN 1980, ở xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Chị Nguyễn Thị Thi trước khi bị sát hại là công nhân của một công ty may mặc tại thành phố Hải Dương. Chị Thi đã có gia đình và 2 con. Chồng chị Thi đang chấp hành án phạt tù tại một trại giam của Bộ Công an.

Cuối năm 2015, chị Thi quen biết và có tình cảm với Ngô Thanh Quang. Sau đó, hai người thuê nhà trọ tại phố Cô Đông, TP Hải Dương chung sống với nhau như vợ chồng. Do chồng sắp hết thời gian chấp hành án, sợ bị phát hiện mối quan hệ giữa chị Thi và Quang nên nạn nhân chủ động đề cập đến việc chấm dứt tỉnh cảm và được Quang đồng ý.

Tối 23-4, Quang và chị Thi đi tìm phòng trọ để người phụ nữ đã có chồng thuê trọ. Đến khoảng 20h cùng ngày, Quang chở chị Thi về xã Quang Khải và tiếp tục "quan hệ". Sau đó, chị Thi đề cập đến việc vay nợ tiền bạc và yêu cầu người tình thu xếp trả số tiền 27 triệu đồng Quang vay trước đó dẫn đến mâu thuẫn. Không kiềm chế được cơn giận, Quang đã bóp cổ người tình đến chết. Sau đó, Quang nằm ôm xác người tình đến 21h ngày 24-4 thì bị phát hiện.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)