Sập nhà nghiêm trọng tại trung tâm TP.HCM

(ANTĐ) - Sự cố làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 8 căn nhà khác bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng rất may không có thương vong về người.

Sập nhà nghiêm trọng tại trung tâm TP.HCM

(ANTĐ) - Sự cố làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 8 căn nhà khác bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng rất may không có thương vong về người.

Hiện trường vụ sập xảy ra vào đêm 31-1, làm 2 nhà sập và 8 căn nhà khác trên đường Hàm Nghi, quận 1 bị hư hại
Hiện trường vụ sập xảy ra vào đêm 31-1, làm 2 nhà sập và 8 căn nhà khác trên đường Hàm Nghi, quận 1 bị hư hại

Sự cố kinh hoàng trong đêm

Sáng 1-2, toàn bộ một làn đường của đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình đã được phong tỏa nhằm phục vụ cho việc khắc phục sự cố vụ sập nhà xảy ra tại khu vực này vào đêm 31-1. Cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã vào cuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo đạc các thông số kỹ thuật nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân của sự cố.

Trao đổi với báo chí vào sáng 1-2, ông Nguyễn Thế Định - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 khẳng định, UBND phường đã ra quyết định tạm đình chỉ xây dựng đối với công trình xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê (cao ốc Sài Gòn M và C), tại địa chỉ 34 đường Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong vụ sập nói trên.

Ước tính ban đầu của các cơ quan chức năng quận 1, sự cố xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 31-1 đã làm sập hoàn toàn 2 căn nhà (số 3 và số 5 đường Hàm Nghi), đồng thời làm 8 căn nhà khác (từ số 7 đến số 21 đường Hàm Nghi) bị hư hại nặng, cùng nhiều tài sản, vật dụng chứa trong các căn nhà; điều may mắn là không có thương vong về người. Theo nhận định ban đầu của cá nhân ông Định, nguyên nhân vụ sập nghiêm trọng nói trên có thể là do nền đất của khu vực này bị yếu do tác động của thủy triều sông Sài Gòn lên xuống (chỉ cách bờ sông Sài Gòn khoảng 100 mét), và một nguyên nhân quan trọng khác là do việc thi công cao ốc Sài Gòn M và C đã tác động đến mạch nước ngầm, gây hiện tượng nền đất sụt lún và đã xảy ra sự cố vào đêm 31-1.

Cần “mạnh tay” trong quản lý xây dựng cao ốc

Theo hồ sơ xây dựng của các cơ quan chức năng quận 1, việc xây dựng công trình cao ốc Sài Gòn M và C là một trong những nguyên nhân chính gây ra vụ việc  kinh hoàng như nói trên. Được biết công trình này do Công ty cổ phấn Địa ốc Sài Gòn M và C (trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh) làm chủ đầu tư. Tổng thầu và cũng là đơn vị thi công là nhà thầu Bouygues Batiment International (gọi tắt là B.B.I, của Pháp), Công trình khởi công từ đầu năm 2008 với kết cấu là 5 tầng hầm và 43 tầng nổi và khi đang xây được 5 tầng hầm và 3 tầng nổi thì xảy ra sự cố.

Theo ông Nguyễn Thế Định, nguy cơ sập tại khu vực đường Hàm Nghi nói trên đã được cảnh báo từ trước. Cụ thể là chủ đầu tư và các hộ dân đã tự thỏa thuận với nhau để đưa ra phương án di dời, tuy nhiên chưa đi đến thống nhất với nhau thì xảy ra vụ sập. Hầu hết các ngôi nhà bị ảnh hưởng từ sự cố được xác định là nhà được xây dựng từ thời Pháp thuộc, đến nay đã quá cũ kỹ và xuống cấp.

Được biết, trước đây đã từng xảy ra các vụ sập nghiêm trọng khác tại trung tâm quận 1, TP.HCM -  do sự tác động của các công trình xây dựng cao ốc. Điển hình là vụ sập Viện KHXH vùng Đông Nam Bộ vào ngày 9-10-2007 do việc thi công cao ốc Pacific bên cạnh; vụ hàng trăm người dân đã tháo chạy khỏi chung cư Nguyễn Siêu (số 5 đường Nguyễn Siêu, quận 1) do việc thi công cao ốc Saigon Residence làm sụt lún, tạo hàm ếch phía dưới chung cư này…

Trao đổi với ANTĐ, nhiều chuyên gia xây dựng khẳng định, tính đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có một công trình khảo sát toàn diện nền địa chất của toàn TP.HCM nhằm phục vụ cho các công trình xây dựng được an toàn, cũng như hạn chế thấp nhất các hiểm họa cho người dân như các sự cố đáng tiếc trên.

Các chuyên gia cho biết thêm, điều cần thiết hiện nay là Sở Xây dựng TP.HCM và các đơn vị liên quan cần phải mạnh tay hơn trong việc quản lý các công trình xây dựng các cao ốc, đặc biệt là tại khu vực trung tâm TP.HCM. Cụ thể, cơ quan chức năng có thể yêu cầu chủ đầu tư tiến hành khảo sát địa chất, nền đất trên diện rộng xung quanh khu vực xây dựng, khi đưa ra phương án đảm bảo an toàn thì mới cho phép tiến hành xây dựng.

Anh Duy