Sập nhà cao tầng tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un thức trắng đêm

ANTĐ - Phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin một “tai nạn nghiêm trọng” vừa xảy ra, khi một tòa chung cư ở thủ đô Bình Nhưỡng bị sập khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. 

Thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên

Một báo cáo bất thường vào hôm Chủ nhật, 18-5, từ Thông tấn xã Trung ương của nhà nước Triều Tiên cho hay, vụ tai nạn sập nhà diễn ra vào hôm thứ ba, 13-5, tại công trường xây dựng tòa nhà chung cư ở Phyongchon, một quận thuộc khu vực trung tâm của thủ đô Bình Nhưỡng. Cơ quan này chỉ báo cáo là vụ tai nạn có gây ra thương vong, tuy nhiên lại không cung cấp chi tiết số người bị thiệt mạng và bị thương. Mọi nỗ lực cứu hộ đã kết thúc vào ngày thứ Bảy, 17-5.

Hãng KCNA của CHDCND Triều Tiên đưa tin, việc xây dựng tòa nhà đã “không được thực hiện đúng cách và các quan chức giám sát và kiểm tra công tác thi công cũng không thực hiện đúng trách nhiệm”. Vốn không hay tiết lộ những thông tin về nội bộ nước mình, những tin tức được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhà nước của CHDCND Triều Tiên kèm theo những lời xin lỗi từ các quan chức cấp cao của nước này cho thấy đây có thể là một tai nạn vô cùng nghiêm trọng.

KCNA dẫn lời của ông Kim Su Gil, Bí thư Đảng ủy Bình Nhưỡng của Đảng Lao động cầm quyền cho biết Chủ tịch Kim Jong Un, nhà lãnh đạo cao nhất của của CHDCND Triều Tiên “đã thức trắng cả đêm, rất đau đớn khi được báo cáo vềt vụ việc, ông đã gạt mọi vấn đề quốc gia khác sang một bên”. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ An ninh nhân dân Choe Pu Il mô tả vụ tai nạn là “không thể tưởng tượng được”.

Ông Kim Su Gil cho biết, nhà chức trách đang tiến hành các thủ tục để giúp đỡ và hỗ trợ cho gia đình của các nạn nhân và cung cấp cho họ nhà ở mới.