Sập mỏ than ở Nga, hơn 100 người bị mắc kẹt

ANTĐ -RT ngày 25-2 đưa tin: Một vụ sập mỏ than đã xảy ra tại mỏ than Severnaya, Cộng hoà Komi thuộc Nga, khiến hơn 100 người bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Sập mỏ than ở Nga, hơn 100 người bị mắc kẹt ảnh 1Nhiều công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mở than ở Nga hôm 25-2

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa các công nhân đang còn bị mắc kẹt trong đường lò ra ngoài.
Theo số liệu của chủ mỏ than này, có 105 công nhân đang làm việc dưới lòng đất ở độ sâu 1km vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong đó 60 thợ mỏ đã được giải cứu.

"Công tác giải cứu đang khẩn trương được tiến hành. Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa các thợ mỏ đang bị mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, mỏ than nằm sâu trong Vòng Bắc Cực khiến công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn", một người tham gia cứu hộ cho biết.

“Ưu tiên hàng đầu bây giờ của chúng tôi là đưa toàn bộ nạn nhân ra khỏi mỏ than, và như vậy, chúng tôi mới có thể biết được chính xác điều gì đã xảy ra”, một quan chức của mỏ than đá Severnaya nói.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát, và từng nhóm thợ mỏ đang được đưa lên mặt đất. 

Được biết, mỏ than Severnaya thuộc công ty Vorkutaugol. Công ty này lại thuộc tập đoàn công nghiệp Severstal.