Sao tuổi Tỵ có “kỵ” trong năm tuổi?!

ANTĐ - Sao Việt cầm tinh con rắn là những con người đầy tài năng và hoạt bát, họ đã có những chia sẻ thú vị với Petrotimes về hoạt động trong năm vừa qua cũng như kế hoạch cho năm tuổi 2013 sắp tới.

NSƯT Thanh Thúy (SN 1977): Tin vào tương lai sán lạn của V-showbiz!

Năm 2012 có thể nói là năm ghi dấu nhiều thành công vượt trội của ca sĩ Thanh Thúy - Phó đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 trên con đường nghệ thuật. Chị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu là Nghệ sĩ ưu tú. Trong năm qua, chị cũng được nhận giải Mai vàng cho hạng mục “Ca sĩ hát nhạc dân ca và truyền thống cách mạng được yêu thích nhất”. Ở lĩnh vực phim ảnh, chị tham gia hai vai diễn phim truyền hình “Bước qua bóng tối” và “Mắt bướm” được khán giả yêu mến, ủng hộ. Những ngày gần cuối năm, chị tiếp tục phát hành tiếp album theo dòng nhạc bolero với hình ảnh được quay khá kỹ lưỡng.

Theo Thanh Thúy thì người cầm tinh con rắn thường là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm…! Năm tuổi, theo Thanh Thúy đó sẽ là năm rất đặc biệt và chị đã lên nhiều kế hoạch cho năm này như: tốt nghiệp lớp đạo diễn sân khấu, tiếp tục học sau đại học và một số dự án ca nhạc. Trong năm Quý Tỵ 2013, chị sẽ không kiêng cữ gì mà vẫn sẵn sàng tiến tới và cố gắng hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Thế nhưng, chị cũng bày tỏ là mình cũng có phần hơi lo sợ vận xấu trong năm tuổi!

Nhìn lại một năm đã qua, Thanh Thúy chia sẻ rằng, những scandal lớn đã làm sụt giảm uy tín và gây hiệu ứng xã hội không tốt dành cho giới văn nghệ sĩ; tạo nên một bức tranh xám màu dành cho môi trường âm nhạc vốn dĩ đang rối ren lệch chuẩn. Trong năm mới, chị mong muốn có một nền giáo dục mà ở đó những giá trị thẩm mỹ đích thực, nền tảng nghệ thuật đặc biệt là nghệ thuật truyền thống được truyền thụ một cách có chiều sâu chứ không phải chỉ là hình thức.

“Và dù showbiz Việt đang ồn ào vì scandal nhưng tôi vẫn luôn có cái nhìn lạc quan và tin tưởng vào một nền nghệ thuật nước nhà sán lạn trong tương lai gần. Chúng ta có những nghệ sĩ trẻ thật sự tài năng, tâm huyết. Chúng ta rất cần môi trường hoạt động nghệ thuật tốt với những sự quan tâm thấu hiểu và đầu tư đúng mức cho những tiềm năng này”, chị tâm sự.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (SN 1977): Kiêng cữ, cẩn thận là việc phải làm hằng ngày!

Đối với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, anh không tin vào chuyện may rủi trong năm tuổi và thậm chí là những năm “tam tai” của mình nhưng chàng ca sĩ này cũng không biết đó là ở độ tuổi nào! Anh cho biết, mình tin vào bản thân hơn là những gì thuộc về số phận. “Những gì mình cố gắng, nỗ lực thì một ngày nào đó sẽ thành công. Còn nếu mình chủ quan chỉ trông chờ vào may mắn thì chắc chắn rằng, điều đó rất khó xảy ra!” - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Dù không hề tin vào những gì thuộc về số mệnh nhưng trái lại với Nguyễn Phi Hùng thì việc kiêng cữ, cẩn thận là việc phải làm, lại là làm trong mỗi ngày và mỗi giây phút mình sống. Anh giải thích: “Vì việc gì cũng có những giới hạn nên không cho phép mình lơ là. Nhưng cũng đừng vì những chuyện thuộc về duy tâm làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình”.

Kế hoạch công việc cho năm mới đã được anh lên cẩn thận, đó là việc phát hành những album DVD mà anh đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua với những bài hát tâm đắc nhất. Album được quay ở những danh lam thắng cảnh tại Hongkong và trong nước. Bên cạnh đó khán giả sẽ được đón xem một bộ phim hành động, hài hước mà anh tham gia vai chính, phim của đạo diễn Nguyễn Chánh Tín có tên là “Hiệp sĩ guốc vông”.

Trong năm mới, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng mong muốn những tác phẩm của nghệ sĩ sẽ được trân trọng hơn và được hưởng những quyền lợi chính đáng từ các trang âm nhạc đang sử dụng. Khi đó các nghệ sĩ mới dám nghĩ, dám làm và theo đuổi những sáng tạo, đam mê với sự nghiệp. Và hy vọng sẽ có thêm nhiều nhân tố nữa tỏa sáng để khán thính giả có thêm những lựa chọn và đời sống âm nhạc thêm phong phú, đa dạng.

Diễn viên hài Minh Béo (SN 1977): 2013 là năm bùng nổ!

Khác với những nhân vật khác, cây hài Minh Béo lại khá tin vào chuyện “năm tuổi thường gặp hạn”. Anh giải thích bởi vì nghệ sĩ ai cũng cần có lòng tin vào tổ nghiệp, vào những điều tâm linh. Và vì thế năm tới anh cho biết là năm anh “hạn chế đi lại và cẩn thận hơn về lời ăn tiếng nói, xem như cách gìn giữ chính mình”. Tuy nhiên, anh cũng không hoàn toàn là “mê tín” khi cho rằng, thành công của một công việc ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân còn có thiên thời, địa lợi, nhân hòa chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào vận mệnh. Và niềm tin cũng là một động lực để mọi người cố gắng hơn.

Công việc năm 2013 cũng đã được anh lên lịch chi tiết và tự nhủ là nỗ lực hơn nữa để hạn chế tối đa những rủi ro. Có thể nói, năm 2013 sẽ là năm bùng nổ thật sự của diễn viên hài Minh Béo với những kế hoạch, chiến lược hoành tráng, dài hơi. Nổi bật nhất là các chuyến lưu diễn nước ngoài như Mỹ, Pháp, Australia; kế đến là việc thành lập công ty tổ chức sự kiện và đào tạo diễn viên, cũng như ra mắt sân khấu riêng. Đặc biệt là việc anh thực hiện kịch bản phim “Những chuyện tình của Mr Béo” - đây là phim tạp kỹ đầu tiên tại Việt Nam có xiếc ảo thuật, thời trang, ca múa nhạc, kịch, cải lương, khiêu vũ… Phim dài 100 tập sẽ bấm máy vào cuối năm 2013 với sự góp mặt của trên 100 ngôi sao trong tất cả mọi lĩnh vực.

Nói về showbiz năm qua thì diễn viên hài Minh Béo lại đặc biệt chú ý đến những lùm xùm chuyện hậu trường về giới tính. Anh cho biết, điều này đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến các nghệ sĩ chân chính. Và anh hy vọng thời gian sẽ thanh lọc những nghệ sĩ thiếu chất lượng trầm trọng này!

Diễn viên Midu (SN 1989): Không trông chờ vào vận may của cung tuổi!

2012 là năm thành công của Midu trong lĩnh vực phim ảnh với nhiều vai diễn được chú ý, yêu thích; cụ thể là vai diễn Hoa Xuân trong phim “Thiên mệnh anh hùng”, bộ phim vừa đoạt giải đặc biệt của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012 và mới nhất là vai diễn trong phim “Mùa hè lạnh” của đạo diễn Ngô Quang Hải. “Năm qua công việc của tôi khá tốt. Còn showbiz Việt đầy rẫy thị phi, bản thân tôi nhiều chuyện cũng bị vạ lây. Qua chuyện này tôi càng cẩn thận hơn trong phát ngôn và ăn mặc để cố gắng hạn chế tối đa những rắc rối vô cớ xảy ra” - Midu chia sẻ.

Về chuyện năm tuổi, “nàng Hoa Xuân” cho biết, cô cũng là một tín đồ của tử vi và rất may là theo tử vi thì năm 2013 sẽ là năm thành công hơn nữa của Midu nên cô không cản thấy lo lắng! Tuy nhiên Midu không vì thế mà ỷ lại, cô sẽ có thời gian và kế hoạch cụ thể cho từng công việc cô đảm nhận. Cô cũng khẳng định là không trông chờ vào vận may của cung tuổi mà không có tài năng, không biết phấn đấu, không nắm lấy cơ hội thì cũng khó mà gặt hái được kết quả tốt đẹp.

Song, năm 2013 sẽ là năm mà hotgirl này dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc học vì đây là năm cô tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật Công nghiệp Trường ĐH Kiến Trúc. Bên cạnh đó, Midu cũng sẽ tham gia đóng phim nhưng chỉ là những vai khách mời vì cô không đủ thời gian.

Ca sĩ Thu Minh (SN 1977): Mong muốn “săn” được baby tuổi Tỵ

Là minh chứng tiêu biểu nhất cho tài năng và sự quyến rũ của những mỹ nhân tuổi Tỵ. Nữ giám khảo quyền lực của The Voice trải qua năm 2012 với nhiều thành công đáng nể khi liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình với hình ảnh đẹp và việc tiết lộ đức lang quân trong thời gian gần đây khiến công chúng vui mừng và chúc phúc cho tổ ấm mới của cô.

Ít ai biết rằng, nữ ca sĩ tài danh thành công ở TP HCM sôi động, nhưng thực chất cô lại được sinh ra ở Hà Nội. Mặc dù không hề trải qua một trường lớp đào tạo về thanh nhạc bài bản nào, nhưng cô nàng “Chuông gió của làng nhạc Việt” đã tạo được dấu ấn riêng bởi phong cách và cá tính âm nhạc của mình. Cô cũng chứng tỏ là một tài năng đầy nội lực trong vai trò diễn viên trên các sân khấu hay “nữ hoàng khiêu vũ” của các sân chơi truyền hình...

Sang năm 2013, giọng ca “Đường cong” cho rằng, không nên quá đòi hỏi vào cuộc sống và cô tự nhận thấy hài lòng với thực tại. Sẽ không chạy theo danh vọng, thay vào đó cô sẽ dành nhiều thời gian cho việc tham gia các hoạt động từ thiện cũng như lên kế hoạch sinh con. Khá tự tin vào năm tuổi, mong ước lớn nhất trong năm mới của nữ ca sĩ là có một tiểu tử tuổi Tỵ, Thu Minh không ngần ngại chia sẻ: “Ở thời điểm này tôi chỉ mong ước có con thôi. Tôi không mong điều gì to tát hơn bởi biết rằng, ông trời không cho ai tất cả. Với tôi, cuộc sống hiện tại như thế là điều quá may mắn và tuyệt vời”.

Diễn viên Hiếu Hiền (SN 1977): Tin vào khả năng “luồn lách” của con rắn vàng

Hiếu Hiền là con trai của cố nghệ sĩ Kim Ngọc, không được trời phú cho một thân hình siêu mẫu, nhưng “chàng lùn” lại là một nghệ sĩ đa-zi-năng. Từ diễn viên hài, kịch trên sân khấu đến diễn viên điện ảnh... Hiếu Hiền luôn tạo được dấu ấn rất riêng. Tính tình cởi mở, vui vẻ, hóm hỉnh và cái duyên với nghệ thuật, Hiếu Hiền tự nhận năm 2012 là một năm may mắn đối với mình.

Lên chức khi chào đón cậu con trai tuổi Rồng và nhận giải cánh diều vàng vai thằng Cười trong phim “Hot boy nổi loạn” và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt. Với hàng loạt các vai diễn trong phim điện ảnh như: “Yêu anh em dám không”, “Bay vào cõi mộng”, “Mùa hè lạnh”, “Lửa Phật”, “Tiền chùa”, “Thạch Sanh”... Đánh dấu một năm vô cùng tất bật với nhiều công việc và bận rộn với gia đình. Bên cạnh đó, sự kiện được Công ty BHD tin tưởng giao nhiệm vụ làm MC của chương trình “Taxi may mắn” cũng là một vinh hạnh của Hiếu Hiền. Anh cũng coi đây là một thử thách thật sự mà mình phải cố hết sức để vượt qua.

Cầm tinh con rắn, bước sang năm 2013 là năm tuổi của Hiếu Hiền, chàng diễn viên đa năng này lại phấn trấn hơn bao giờ hết. Hiếu Hiền cho hay: Bước sang năm mới sẽ bắt tay vào những dự án mới, những thành công mới trong sự nghiệp. Theo những nhà chuyên môn nhận định thì năm Tỵ 2013 sẽ là năm mà nền kinh tế thế giới vẫn chưa đạt tới mức ổn định, vì vậy vẫn còn nhiều người thất nghiệp và khó khăn. Bản thân Hiếu Hiền thì vẫn tin vào khả năng luồn lách của con rắn vàng, chính nó sẽ giúp nhân loại vượt qua những điều khó khăn, khủng hoảng đó.

Lạc quan và hồ hởi chào đón năm tuổi, chàng “hổ tướng” nghĩ cuộc sống cũng như công việc diễn ra nhiều việc quá bất ngờ và không thể nào đoán biết được điều gì. Nên quan trọng là mình hãy đón nhận, kể cả may mắn hay khó khăn và thật bình tĩnh để giải quyết sự việc xảy ra một cách tốt nhất. Chính vì thế, những dự án mới sẽ tiếp cho chàng trai này sức mạnh, ngoài ra anh cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình. Hiếu Hiền cũng bày tỏ niềm tin chắc chắn rằng, năm 2013 là năm con rắn vàng vì đây là năm Quý Tỵ sẽ là năm ngập tràn may mắn cho tất cả mọi người.

Đinh Mạnh Ninh (SN 1989): Năm 2012 là bước đệm cho Quý Tỵ “xông lên”

Là một trong những gương mặt triển vọng của nền âm nhạc Việt, chàng trai đến từ quê hương Bắc Giang khá tự tin khi bước vào năm tuổi con rắn của mình. Đinh Mạnh Ninh được công chúng yêu nhạc trẻ biết đến từ cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn 2010”. Vừa hát solo, vừa là thành viên của nhóm nhạc M4U, Đinh Mạnh Ninh được xem là giọng ca có duyên với giải thưởng và đặc biệt thành công trong dòng Pop, R&B.

Không nghĩ sẽ gặp vận đen của năm tuổi, Đinh Mạnh Ninh lại cho rằng, đó là năm “của mình”, vì thế có thể tha hồ vùng vẫy với đúng phong cách, độ tuổi và nếu có thể “sẽ bùng nổ” tràn đầy nhiệt huyết, sôi nổi như tuổi trẻ đang được nắm giữ. Ninh chia sẻ: “Năm 2012 vừa qua, tạm thời được coi là bước đệm cho năm Tỵ sắp tới, khi mà Ninh bắt đầu sản xuất những MV ca nhạc mang đậm tính độc lập trong phong cách âm nhạc. Hai MV hết sức trẻ trung trong nửa sau năm 2012 là “Mùa yêu đầu” và “Hà Nội Trà đá vỉa hè”, đã đón nhận những phản hồi tích cực, đó là sự khởi đầu cho một loạt những dự án tiếp theo trong năm 2013. Ninh thường thấy mọi người nói rằng, con rắn là biểu tượng của sự thông minh và nhạy bén. Và những người tuổi Tỵ thì thường năng động và biết chớp thời cơ. Ninh hy vọng rằng, trong năm Tỵ, một người tuổi Tỵ như Ninh sẽ gặp được những cơ hội tiếp theo, có được thành công lớn hơn năm trước”.

Ninh cũng tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng: “Nhiều người nói năm tuổi sắp đến, cần phải cẩn thận hơn với công việc và cuộc sống. Nhưng Đinh Mạnh Ninh nghĩ không chỉ trong năm nay, mà bất cứ thời gian nào, mình cũng nên cẩn thận. Cẩn thận trong suy nghĩ và hành động, để chín chắn hơn, để thấu đáo hơn, để biết có trách nhiệm với cuộc sống xung quanh hơn”. Chàng trai trẻ này chia sẻ, việc bước sang tuổi 24 vô cùng quan trọng, bản thân cần phải trưởng thành hơn nữa để đóng góp cho đất nước, cho cuộc sống. Vì vậy, Ninh sẽ cẩn thận hơn nữa để là một người trưởng thành có ích. Bày tỏ niềm hy vọng với giới showbiz, Ninh mong muốn những người trẻ như mình sẽ làm nhiều hơn, trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn để showbiz Việt sẽ có chỗ đứng và niềm tin trong lòng khán giả nước nhà.