Sáng trong tim đạo lý uống nước nhớ nguồn

ANTĐ - Để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, sáng 26-7, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cán bộ chủ chốt CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đến dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Hà Nội.

Thượng tá Vũ Anh Dũng, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm dẫn đầu đoàn CBCS CAQ Nam Từ Liêm vào dâng hương 

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đảng ủy, BCH CAQ Nam Từ Liêm đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”. Thượng tá Vũ Anh Dũng, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm xúc động chia sẻ: Là những lớp người, những thế hệ nối tiếp sự nghiệp cách mạng, được sống trong một đất nước tự do, hòa bình và hạnh phúc, mỗi CBCS CAQ Nam Từ Liêm hôm nay đời đời ghi nhớ công lao to lớn của những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cương máu của mình vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc trong đó có hơn 2.000 liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Nội.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ thế hệ cha anh đi trước

Với tấm lòng thành kính, đại diện CBCS CAQ Nam Từ Liêm trước vong linh các anh hùng liệt sỹ, xin thắp nén hương thơm, sáng trong tim đạo lý uống nước nhớ nguồn và nguyện tiếp bước cha anh, hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một vài hình ảnh tại lễ dâng hương: