Sáng thuê trọ, trưa trộm cắp

ANTĐ - Đối tượng đi thuê phòng trọ bình dân với ý đồ trộm cắp tài sản này là Phùng Tấn Giảng (SN 1988), HKTT ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Giảng đã bị CAP Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, truy xét, bắt giữ.

Đầu tháng 4, CAP Đông Ngạc nhận được đơn trình báo của chị Trịnh Thị Anh, cư trú trên địa bàn, về việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ lấy mất chiếc máy tính xách tay trị giá hơn 10 triệu đồng. Theo tường trình của bị hại, chiếc máy tính xách tay “bay hơi” trong khoảng thời gian 10 phút, khi chị Anh từ phòng trọ ra bể nước tập thể gần đó. 

Tiến hành điều tra, CAP Đông Ngạc nắm được buổi sáng cùng ngày, có một nam thanh niên đến thuê trọ. Tuy nhiên, anh ta chỉ xuất hiện một lúc, rồi mất tích sau khi vụ trộm xảy ra. Trung tuần tháng 4, trinh sát hình sự của CAP Đông Ngạc phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm trùng khớp như miêu tả của chủ khu trọ, khi đối tượng xuất hiện ở một quán cơm trên địa bàn phường. CAP Đông Ngạc đã “mời” thanh niên này về trụ sở làm việc, và để một số nhân chứng nhận dạng. Biết không thể chối cãi, Phùng Tấn Giảng đã phải khai nhận là thủ phạm vụ trộm máy tính xách tay của chị Anh. 

Khi đến thuê nhà trọ, Giảng nói đang đi làm ở khu vực Giang Văn Minh, có nhu cầu thuê trọ để ổn định cuộc sống. Thỏa thuận giá thuê phòng xong, Giảng cầm chổi đi dọn dẹp, nhưng thực chất là “tăm tia” các phòng trọ. Phát hiện chiếc máy tính xách tay trong phòng chị Anh, lợi dụng lúc cô gái ra ngoài, Giảng lẻn vảo nẫng mất. Đối tượng khai nhận, từng gây ra ít nhất 2 vụ trộm cắp cũng bằng thủ đoạn trên. Ngày 22-4, CAP Đông Ngạc chuyển đối tượng đến CQĐT CAQ Bắc Từ Liêm để điều tra mở rộng.