Sáng tác về Hà Nội “được mùa”!

(ANTĐ) - Hầu như ở thể loại nào cũng có những sáng tác âm nhạc viết về Thăng Long - Hà Nội đạt giải là nét mới được ghi nhận tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc 2009 diễn ra vào sáng qua 8-1-2010 tại Hà Nội.

Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2009:

Sáng tác về Hà Nội “được mùa”!

(ANTĐ) - Hầu như ở thể loại nào cũng có những sáng tác âm nhạc viết về Thăng Long - Hà Nội đạt giải là nét mới được ghi nhận tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc 2009 diễn ra vào sáng qua 8-1-2010 tại Hà Nội.

Ngọc Ký tại vòng chung kết Sao Mai 2009 đã thể hiện thành công ca khúc “Dời đô ngàn năm” - một trong 2 sáng tác về Hà Nội đoạt giải Nhất
Ngọc Ký tại vòng chung kết Sao Mai 2009 đã thể hiện thành công ca khúc “Dời đô ngàn năm”  - một trong 2 sáng tác về Hà Nội đoạt giải Nhất

Theo đó, trong số 5 giải Nhất được trao ở 3 thể loại: thanh nhạc, khí nhạc, lý luận cho các tác giả xuất sắc nhất thì có 2 ca khúc cùng chung đề tài về Hà Nội đều đoạt giải Nhất ở lĩnh vực thanh nhạc là “Dời đô ngàn năm” (Nguyễn Tiến) và “Giấc mơ mùa lá” (Trần Mạnh  Hùng).

Riêng nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng còn lập thành tích “cú đúp” khi giành thêm giải Nhất ở thể loại khí nhạc với tác phẩm “Lệ Chi Viên”. Bên cạnh đó còn có nhiều sáng tác khác về Hà Nội cũng đoạt giải cao như: Rùa vàng ngàn năm, Tâm sự Huyền Trân Công chúa… Song đáng tiếc là nhiều hạng mục xét giải năm nay gồm: ca khúc thiếu nhi, giao hưởng với hợp xướng, hợp xướng, hòa tấu dân tộc, thính phòng tuy khá xôm về mặt số lượng song lại không có tác phẩm nào có khả năng chạm tới giải cao nhất.

Ở mảng sách biên soạn, tư liệu sưu tầm, giải Nhất đã thuộc về tác giả Trương Đình Quang với tác phẩm “Ca nhạc Bài Chòi, Ca nhạc kịch hát Bài Chòi”. Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, mùa giải năm nay tuy thiếu vắng các “cây đa, cây đề” tên tuổi của làng nhạc Việt song lại có thêm sự xuất hiện của nhiều cái mới bởi từ người viết nhạc đến đề tài, phong cách đều mang hơi thở của nhịp sống đương đại.

Dương Cầm