Sáng kiến Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên: Thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, thông suốt và bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố sáng kiến Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam thường niên nhằm cung cấp thông tin tham khảo khách quan, tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam…, qua đó góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, thông suốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững. Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát với vai trò đối tác sáng lập.

Đồng hành vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Nói về lý do doanh nghiệp đồng hành cùng VCCI xây dựng và công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, ông Nguyễn Duy Hưng - Thành viên HĐQT Tân Hiệp Phát cho biết, trải qua hơn 30 năm phát triển, trải nghiệm những khó khăn, thuận lợi của môi trường kinh doanh trong nhiều giai đoạn của đất nước, Tân Hiệp Phát hiểu rằng muốn có chính sách tốt, phải có dữ liệu toàn diện, chính xác; muốn thị trường phát triển bền vững, phải có niềm tin giữa các bên tham gia thị trường; muốn có niềm tin, phải có sự minh bạch, phải có đối thoại, có sự thống nhất trong cam kết và hành động.

Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên và PCI 2.0 sẽ có nhiều điểm mới

Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên và PCI 2.0 sẽ có nhiều điểm mới

Nhờ đổi mới năm 1986, đặc biệt là Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, Tân Hiệp Phát và nhiều doanh nghiệp tư nhân đã hình thành, phát triển. Nhờ những chính sách đổi mới của đất nước, Tân Hiệp Phát đã phát triển mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nước giải khát tại Việt Nam. Do vậy, bên cạnh hoạt động kinh doanh, tạo công ăn việc làm, đóng góp ngân sách, Tân Hiệp Phát xác định cần có trách nhiệm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Chương trình Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên của VCCI giúp xác định các yếu tố cản trở hoạt động kinh doanh, tăng chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, các yếu tố làm cản trở quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh việc đề xuất tháo gỡ, giải quyết các cản trở, đại diện Tân Hiệp Phát đề xuất VCCI đề cập đến môi trường cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp trong Báo cáo này. “Cạnh tranh công bằng trong thể thao làm cho các vận động viên tạo ra những thành tích cao hơn. Cạnh tranh công bằng trong kinh doanh thúc đẩy các doanh nghiệp làm ra các sản phẩm tốt hơn, hiệu quả hơn, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của Quốc gia”, ông Hưng bày tỏ.

Không dừng lại ở các khuyến nghị về nội dung và cách thực thi chính sách, đại diện Tân Hiệp Phát cũng đề xuất xác định trách nhiệm của chính doanh nghiệp trong việc tự nâng cao năng lực nội tại của mình. Do bản năng sinh tồn và có ý chí, mục tiêu lớn, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã vượt qua khó khăn và đã đóng góp, giữ vị thế quan trọng trong một số ngành nghề của nền kinh tế.

“Dữ liệu toàn diện, chính xác là cơ sở cho cải cách chính sách, thể chế. Minh bạch, tính cam kết và đối thoại sẽ giúp cho chính sách đi vào cuộc sống, giúp tăng năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp, tạo nên niềm tin của thị trường. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ lớn mạnh để Việt Nam đạt được mục tiêu 2045”- ông Nguyễn Duy Hưng nói.

Tân Hiệp Phát hiểu rằng, muốn có chính sách tốt, phải có dữ liệu toàn diện, chính xác. Muốn thị trường phát triển bền vững, phải có niềm tin giữa các bên tham gia thị trường. Muốn có niềm tin, phải có sự minh bạch, phải có đối thoại, có sự thống nhất trong cam kết và hành động”.

Ông NguyễN Duy Hưng (Thành viên HĐQT Công ty Tân Hiệp Phát)

Góp sức xây dựng thể chế cho kinh tế tư nhân Việt Nam

Tại Lễ ký kết hợp tác xây dựng và công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên vừa diễn ra, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI cho biết: “Chúng tôi ghi nhận Tân Hiệp Phát cùng tham gia khởi xướng, sáng lập báo cáo, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp; Đồng thời, tác động và sẽ giúp hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh của VCCI”. Theo ông Đậu Anh Tuấn, sự tham gia của Tân Hiệp Phát càng có ý nghĩa khi thực hiện dự án PCI 2.0 (một phần trong Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên), đã không còn nhận được sự hỗ trợ từ các dự án của tổ chức quốc tế. “Điều này cho thấy tầm nhìn và khát khao của doanh nghiệp trong nước, cũng cho thấy sự tự tin, nguồn lực lớn của doanh nghiệp tư nhân nước nhà” - ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh.

Điều này cho thấy tầm nhìn và khát khao của doanh nghiệp trong nước, cũng cho thấy sự tự tin, nguồn lực lớn của doanh nghiệp tư nhân nước nhà”.

Ông Đậu Anh Tuấn (Phó Tổng Thư ký VCCI)

Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Phương Bắc - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội tỉnh Bắc Ninh cho hay: “Chúng tôi thấy sự chuẩn bị nghiên cứu kinh tế tư nhân rất toàn diện, chu đáo, bám sát chủ trương của Trung ương Đảng thông qua “bộ tứ” nghị quyết trụ cột. Bộ chỉ số này có tính kế thừa PCI trước đây và bao hàm chỉ số mới, kết hợp chỉ số xanh cấp tỉnh trước đây. Bộ chỉ số này hướng tới yêu cầu đổi mới trong đó liên quan chuyển đổi số, đột phá kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân, bám sát chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường môi trường minh bạch, trách nhiệm hành chính và đo lường sự phát triển của khu vực tư nhân, kết hợp đo lường khu vực tư nhân với chất lượng điều hành và sự tương tác giữa chính quyền tỉnh với kinh tế tư nhân, khẳng định được vai trò, là động lực quan trọng theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam”.

Việc lần đầu tiên báo cáo PCI và Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên được thực hiện với sự đồng hành của doanh nghiệp tư nhân trong nước, ông Nguyễn Phương Bắc nhìn nhận: “Đây là điểm thể hiện chủ trương mới của đất nước, tức là làm sao để những hoạt động xây dựng thể chế nên do người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tham gia, hỗ trợ, không cần thiết phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài. Việc hợp tác cũng đánh dấu bước tiến mới trong chuyển giao công nghệ, cách thức quản lý, đặc biệt thể hiện sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp tới chất lượng xây dựng thể chế vì doanh nghiệp đồng hành đã có tầm nhìn xa, cùng thực hiện cải cách do VCCI đề xuất để hoàn thiện thể chế”.

Theo bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương- CIEM), thực tế đã có nhiều tổ chức khác cũng xây dựng báo cáo về kinh tế tư nhân Việt Nam với các cách tiếp cận khác nhau. “Tôi cho rằng báo cáo phải nêu bật được điểm nghẽn cũng như điểm nổi trội của kinh tế tư nhân; báo cáo hàng năm phải có điểm mới, có sự khác biệt và phải duy trì báo cáo lâu dài mang tính chất trích dẫn để tham khảo. Chính sách phải có hàm lượng thông tin và phân tích được vấn đề. Đó là điều rất cần thiết” - bà Thảo khuyến nghị.