Sân trường biến thành “trận địa phòng cháy, chữa cháy”, học sinh hào hứng nhập vai lính cứu hỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không khí hứng khởi lan tỏa khắp sân trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội trong buổi trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tạo nên một “lớp học đặc biệt”, nơi thầy cô, học sinh cùng nhau học cách bảo vệ bản thân và những người xung quanh…

Không khí sôi động như ngày hội

Sân trường Tiểu học Nam Từ Liêm sáng nay rộn rã tiếng cười, tiếng reo hò. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn, hàng trăm ánh mắt học sinh háo hức hướng về khu vực trải nghiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên sân, bình chữa cháy, chướng ngại vật, mô hình nhà khói đã sẵn sàng cho một “tiết học đặc biệt” - nơi các em học sinh được trở thành những “lính cứu hỏa nhí”.

Mô hình trải nghiệm 4x25m dành cho lứa tuổi học sinh được lấy ý tưởng từ đội hình thể thao nghiệp vụ chữa cháy cứu người, cứu tài sản, chạy tiếp sức 4x100m của lực lượng Cảnh sát PCCC. Các chướng ngại vật được cán bộ chiến sỹ thiết kế phù hợp với thể trạng của học sinh tiểu học, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tham gia trải nghiệm.

Hình ảnh học sinh hào hứng trải nghiệm

Hình ảnh học sinh hào hứng trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm PCCC và CNCH là dịp để các em học sinh được “học mà chơi, chơi mà học”, tiếp cận những kiến thức quan trọng về kỹ năng thoát hiểm, dập lửa khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Nhiều học sinh lần đầu được cầm bình chữa cháy, thực hành dập tắt đám cháy giả định, vượt qua khu nhà chứa khói khí độc hay băng qua chướng ngại vật.

Ngay khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, từng nhóm học sinh lao vào phần thi vượt chướng ngại vật, bò thấp người qua căn phòng đầy khói trắng nhân tạo, nhảy qua dãy cọc lửa mô phỏng, rồi nhanh tay cầm bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa giả định từ bình ga. Tiếng xì xì của bọt khí vang lên trong sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn cùng lớp.

Thượng úy Nguyễn Doãn Khương Duy, Đội CC và CNCH khu vực số 16, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội vừa quan sát, vừa động viên các em: “Các bạn thấy không, khi có cháy, mình phải thật nhanh, thật chính xác và thật dứt khoát như thế này mới có thể cứu được người và dập được lửa. Đây là kỹ năng rất cần thiết để tự bảo vệ bản thân”.

Nhân rộng mô hình trên toàn thành phố

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng đứng xung quanh, chăm chú theo dõi, thi thoảng vỗ tay reo mừng khi con vượt qua thử thách. Một số em khi hoàn thành phần trải nghiệm còn giơ tay “high - five” với bạn bè, khuôn mặt rạng rỡ như vừa chiến thắng một trận đấu thể thao.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: “Chúng tôi duy trì hoạt động này hàng năm vì hiệu quả thiết thực mà nó mang lại. Các con vừa học kỹ năng sinh tồn, vừa rèn sự nhanh nhẹn, tinh thần đồng đội. Nhiều phụ huynh cũng trực tiếp tham gia, giúp bầu không khí thêm gắn kết và vui tươi”.

Buổi trải nghiệm mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các em học sinh và các thầy, cô giáo

Buổi trải nghiệm mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các em học sinh và các thầy, cô giáo

Đa số các em nhỏ khi đối diện với ngọn lửa trần đều cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Thế nhưng, dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sỹ, việc thực hành các kỹ năng chữa cháy, thoát nạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Em Nguyễn Hà My (học sinh lớp 4A1) hào hứng kể: “Ban đầu con hơi run vì chưa bao giờ cầm bình chữa cháy thật. Nhưng khi được các chú hướng dẫn cách mở chốt, bóp cò, con thấy rất tự tin. Con học được là phải bình tĩnh, không được hoảng loạn khi có cháy”. Còn cậu bé Minh Quân (lớp 5B) cười tươi: “Con thích nhất là phần bò qua nhà khói. Con thấy mình giống siêu nhân cứu người trong phim vậy”.

Hoạt động trải nghiệm đã mang đến bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy và trò nhà trường trong những ngày đầu năm học mới. Đây không chỉ là cơ hội để học hỏi mà còn là dịp để gắn kết tình cảm, rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo và tinh thần đồng đội cho các em học sinh. Thượng úy Nguyễn Doãn Khương Duy cho biết: “Các bạn sẽ được trải nghiệm thực tế là khi có cháy, nổ xảy ra, chúng ta cần nhanh như thế nào? Cần chính xác như thế nào và cần dứt khoát như thế nào?... từ đó mới có thể thao tác xử lý đám cháy được. Thông qua mô hình này, các em học sinh được trải nghiệm vượt qua các chướng ngại vật khó, vượt qua rào cản, ví dụ mô hình nhà chứa khói khí độc, cọc lửa, sau đó dùng bình chữa cháy phun dập tắt đám cháy giả định là bình ga”.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, mô hình trải nghiệm PCCC và CNCH sẽ tiếp tục được mở rộng đến nhiều trường học trên địa bàn. Đây là giải pháp hiệu quả, thiết thực, trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó cháy nổ, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH” ngày càng sâu rộng.

Buổi trải nghiệm khép lại trong tiếng cười rộn rã, nhưng những “bài học sinh tử” về sự bình tĩnh, bản lĩnh và phối hợp đồng đội sẽ là hành trang quý giá, theo các em trong cả hành trình trưởng thành.