Sẵn sàng phương án đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

ANTĐ - Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã sẵn sàng cho các phương án với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Đây là thông tin được Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội khẳng định tại cuộc họp triển khai phương án đảm bảo ATGT phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2015) được đơn vị tổ chức chiều nay 26-8.

Theo đó, trong các ngày 29-8, 1 và 2-9, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt tổ chức ứng trực 100% quân số phục vụ Lễ tổng duyệt và Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ bố trí 625 cán bộ chiến sỹ cắm chốt, tuần tra kiểm soát trong đó bố trí 368 cán bộ chiến sỹ trên 237 chốt; 40 tuyến tuần tra, đồng thời huy động 21 xe cẩu kéo phương tiện; tổ chức cán bộ chiến sỹ xếp xe tại 11 khu vực.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT  đi kiểm tra, chỉ đạo cán bộ chiến sỹ thực hiện đúng các phương án bảo vệ tuyệt đối ATGT phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9

Trước và trong khi các khối diễu binh, diễu hành di chuyển trên tuyến, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát dọc tuyến để nắm tình hình, phát hiện các tình huống, sự cố gây cản trở giao thông, đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ buổi lễ.

Thông tin với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định: Mục tiêu của lực lượng CSGT Thủ đô không chỉ đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ ngày tổng duyệt và ngày kỷ niệm chính 2-9, mà còn đảm bảo cho hoạt động đi lại của người dân được thông suốt, an toàn, không bị ùn tắc.

Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội cũng chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sỹ trong các đơn vị nội đô cũng như cửa ngõ tăng cường ứng trực, sẵn sàng phương tiện, công cụ, đảm bảo hiệu quả tất cả các phương án.

Lực lượng CSGT được bố trí theo đúng các phương án, đón dẫn an toàn các đoàn đại biểu, quan khách tham dự những sự kiện lớn trong các ngày kỷ niệm trọng đại

Bên cạnh đó, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt còn phối hợp với lực lượng CSGT ở các địa phương lân cận, xung quanh Hà Nội để tổ chức phân luồng từ xa, chống ùn tắc cũng như phục vụ hiệu quả việc đi lại an toàn của người dân ở các tỉnh thành về Thủ đô tham dự buổi lễ.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, cũng chỉ đạo CSGT tăng cường xử lý triệt để những lỗi vi phạm có thể gây ùn ứ và ách tắc giao thông; đồng thời nâng cao hiệu quả của 15 tổ công tác 141, tập trung kiểm tra, kiểm soát xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, ô tô lạng lách đánh võng chở quá số người quy định, cũng như phòng chống trấn áp các loại tội phạm; phối hợp với Trung đoàn CSCĐ, công an các quận, huyện, thị xã phòng chống không để xảy ra cổ vũ đua xe và đua xe trái phép...

Cũng theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, trong những ngày diễn ra tổng duyệt và Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, đã có thông báo phân luồng phương tiện trên các tuyến phố.