Sàm sỡ không được, gã "xe ôm" sát hại bà bán bánh bèo

ANTĐ - Bị gã "xe ôm" sàm sỡ, người đàn bà bán bánh bèo cầm kéo phản ứng sau đó bị gã xe ôm giật kéo đâm bà này tử vong.

Hôm nay (28/12) TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phúc Tài (SN 1978, ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Phúc Tài

Theo hồ sơ, Nguyễn Phúc Tài làm nghề chạy "xe ôm", tại khu vực trước cổng bệnh viện Nhi Đồng (Đồng Nai). Tại khu vực này, thường ngày bà Nguyễn Thị Bo (SN 1963) cũng bán bánh bèo tại đây.

Sáng 3/3/2015, Tài có những cử chỉ sàm sỡ bà Bo. Bà Bo không đồng ý và cầm cây kéo dọa Tài “mày mà không dừng lại là tao đâm đó”. Vừa dứt lời, Tài bẻ tay bà Bo ra phía sau, giật lấy cây kéo đâm một nhát vào cổ bà này.

Bị đâm, bà Bo gượng sức bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau đó Nguyễn Phúc Tài đã bị Công an bắt giam về hành vi giết người.