IS hành quyết 11 chỉ huy chạy trốn khi bị quân chính phủ tấn công

IS hành quyết 11 chỉ huy chạy trốn khi bị quân chính phủ tấn công

ANTĐ - Ngày 4-3, kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon đưa tin, các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 11 chỉ huy của lực lượng này đã chạy trốn khỏi thành phố Tikrit của Iraq sau khi quân chính phủ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào đây.

Quốc hội Iraq mời tướng Iran chỉ huy chiến dịch chống IS

Quốc hội Iraq mời tướng Iran chỉ huy chiến dịch chống IS

ANTĐ - Ngày 2-3, quân đội chính phủ Iraq đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với thành phố Tikrit, quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein, sau nhiều lần thất bại kể từ tháng 6-2014.
Hy Lạp nên “tránh xa” vũ khí Mỹ, chuyển sang dùng của Nga!

Hy Lạp nên “tránh xa” vũ khí Mỹ, chuyển sang dùng của Nga!

ANTĐ -Theo nhà triết học và sử học Hy Lạp, Ilias Iliopoulos nhận định, việc quân đội nước này sử dụng các trang thiết bị của Mỹ cho hoạt động quốc phòng sẽ nhanh chóng gây phản ứng ngược nếu xảy ra khủng hoảng với châu Âu. Vì vậy Athens nên “tránh xa” vũ khí của Mỹ thay vào đó sử dụng vũ khí của Nga để đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia của mình. 
UAE triển khai phi đội F-16 tới Jordan hỗ trợ không kích IS

UAE triển khai phi đội F-16 tới Jordan hỗ trợ không kích IS

ANTĐ - Ngày 7-2, Các tiểu vương quốc Arap Thống nhất (UAE) đã ra lệnh cho một phi đội máy bay chiến đấu F-16 triển khai tới đồn trú tại Jordan để hỗ trợ nước này trong các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Những chính khách chết hụt nhiều nhất trên thế giới

Những chính khách chết hụt nhiều nhất trên thế giới

ANTĐ - Trong lịch sử chính trường thế giới, nhất là ở phương Tây, có không ít chính khách qua đời trong các vụ ám sát khi sự nghiệp chỉ vừa chớm nở. Nhưng cũng có những người thoát chết tới cả trăm lần.

Điểm danh các loại vũ khí nguy hiểm của tổ chức khủng bố IS

Điểm danh các loại vũ khí nguy hiểm của tổ chức khủng bố IS

ANTĐ - Sau những cuộc đối đầu nảy lửa giữa Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và lực lượng quân bộ binh của Mỹ ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq, tờ Global Times của Trung Quốc đã liệt kê ra các loại vũ khí mà binh lính Mỹ có thể sẽ phải đối đầu trên chiến trường với IS.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã có 200.000 chiến binh

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã có 200.000 chiến binh

ANTĐ -  Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có lực lượng khoảng 200.000 chiến binh, lớn hơn 6 lần so với với con số mà Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) từng ước lượng, lãnh đạo ấp cao của lực lượng người Kurd ở Iraq cho hay.
“Ma trận thông tin”

“Ma trận thông tin”

ANTĐ - Nhà báo điều tra giàu kinh nghiệm người Mỹ Robert Perry có bài viết về “ma trận thông tin”, cho rằng báo chí Mỹ nhiều lần xào xáo thông tin để “đánh lận con đen” từ cuộc chiến tranh Iraq đến tình hình Ukraine hiện nay.

Những lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq

Những lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq

ANTĐ - Chủ nhật 18-12-2011 là một ngày lịch sử đối với người dân Iraq và cũng là một ngày đáng nhớ với những người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi đất nước này.
Âm mưu đóng giả Saddam Hussein làm phim sex

Âm mưu đóng giả Saddam Hussein làm phim sex

ANTĐ - Một người đàn ông có ngoại hình giống hệt với cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein, kể rằng vừa bị một nhóm bắt cóc yêu cầu ông đóng phim sex giả mạo.