Sa lưới sau 2 giờ gây ra vụ cướp giật 2 chiếc điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sa lưới sau 2 giờ đồng hồ gây ra vụ cướp giật 2 chiếc điện thoại iphone 12 và 13, Phạm Hồng Thái đã bị lực lượng Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương bắt giữ khi đối tượng đang giao bán “chiến lợi phẩm” vừa cướp được ngay tai nơi ở của mình.
Sa lưới sau 2 giờ đồng hồ gây ra vụ cướp giật 2 chiếc điện thoại, Phạm Hồng Thái (ảnh) đã bi lực lượng Công an huyện Gia Lộc bắt giữ

Sa lưới sau 2 giờ đồng hồ gây ra vụ cướp giật 2 chiếc điện thoại, Phạm Hồng Thái (ảnh) đã bi lực lượng Công an huyện Gia Lộc bắt giữ

Ngày 6-12, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Phạm Hồng Thái để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/11/2021, Công an huyện Gia Lộc nhận được trình báo của anh Đoàn Văn T. (trú tại khu 3, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) là chủ cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động ở thị trấn Gia Lộc về việc, khoảng 18h15’ cùng ngày bị một đối tượng giả vờ mua điện thoại di động tại cửa hàng của anh T. rồi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max màu xanh và Iphone 13 Pro màu bạc (đã qua sử dụng, có tổng trị giá tài sản khoảng 48,5 triệu đồng)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định được địa điểm mà đối tượng gây án tiêu thụ chiếc Iphone 12 Pro Max là cửa hàng điện thoại di động Tiền Huyền (thôn Thượng Bì 2, Xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Chiếc điện thoại được bán với giá 22 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, Công an huyện Gia Lộc đã xác định đối tượng nghi vấn đang rao bán chiếc Iphone 13 Pro tại cửa hàng điện thoại di động Nam Mobile (thôn Thượng Bì 2, Xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Lực lượng Công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hồng Thái (SN 1998, trú tại thôn Hạ Bì, Xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Thái.

Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận, do bản thân không có việc làm ổn định, nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định vào các cửa hàng mua bán điện thoại di động để chiếm đoạt.

Khoảng 19h cùng ngày, Thái đi xe máy mang BKS 23B1-064.83 đến cửa hàng điện thoại của anh Đoàn Văn T., dựng xe ngoài đường rồi vào trong cửa hàng giả vờ hỏi mua điện thoại.

Tại đây, Thái cố ý ăn mặc lịch sự để chủ cửa hàng không nghi ngờ khi Thái hỏi mua các loại điện thoại thông minh đắt tiền. Quá trình giả vờ mua hàng, Thái yêu cầu được xem nhiều loại điện thoại với màu sắc khác nhau. Lợi dụng lúc anh T. quay lại mở tủ kính phía sau lưng để lấy những chiếc điện thoại khác cho Thái xem theo yêu cầu thì Thái cầm 2 chiếc điện thoại Iphone chạy ra xe tẩu thoát.

Hiện Công an huyện Gia Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Hồng Thái về tội “Cướp giật tài sản” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.