Rút quyết định ưu tiên Bà mẹ Việt Nam anh hùng khỏi quy chế tuyển sinh ĐH

ANTĐ - Ngày 16-7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã ban hành Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại Thông tư của Bộ GD-ĐT ngày 4-7-2013. 

Theo đó, Thông tư này chính thức bãi bỏ đối tượng ưu tiên Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-8-2013. Trước đó, việc ban hành quy định bổ sung đối tượng ưu tiên nói trên đã gây tranh cãi vì thiếu tính thực tế dù điều này được Bộ GD-ĐT giải thích là thực hiện chính sách với người có công.