Rút ngắn thời gian giải quyết khiếu nại kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội có phù hợp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc rút ngắn thời gian giải quyết khiếu nại liên quan đến kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội từ 30 ngày xuống chỉ còn 7 ngày là quá ngắn, không phù hợp...

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hoá) cơ bản đồng tình với các nội dung trong dự thảo, đặc biệt là việc sửa quy định rút ngắn thời gian để phù hợp với rút ngắn nhiệm kỳ của Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân.

Về dự kiến cơ cấu, thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu cho rằng, dự thảo Luật bỏ việc đề xuất của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Điều này cần phải xem xét lại, vì việc giới thiệu số lượng phụ nữ tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội không thể giao chung chung cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Điều này cần phải có quy định rất rõ ràng, chúng ta nên tiếp tục kế thừa quy định cũ, tiếp tục giao cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hoặc Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Về khu vực bỏ phiếu, đại biểu đồng tình với việc giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập khu vực bỏ phiếu. Theo đại biểu, quy định “những trường hợp cần thiết thì Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh khu vực bỏ phiếu” là không phù hợp, bởi chúng ta đã xác định thẩm quyền này thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn toàn có thể làm được điều này.

Đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hoá) phát biểu thảo luận

Đại biểu Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hoá) phát biểu thảo luận

Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo và giao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tiễn ở các đơn vị. Điều này sẽ làm giảm bớt thủ tục hành chính, vì nếu giao Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, thủ tục lại từ Ủy ban nhân dân xã đề xuất lên, gây mất thời gian.

Về chuyển hồ sơ của người ứng cử, trong trường hợp cần thiết phải chuyển công tác sang đơn vị hành chính mới thì Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ có hướng dẫn, đại biểu Mai Văn Hải đề nghị cần cân nhắc đề xuất này, vì theo dự thảo phải nộp hồ sơ chậm nhất là 42 ngày trước ngày bầu cử và trước 40 ngày ở bước hiệp thương thứ hai.

“Nếu chậm thì chậm bao nhiêu ngày, chậm mà chúng ta đang hiệp thương bước 2 hoặc hiệp thương xong bước 2 mới bắt đầu chuyển hồ sơ sẽ rất khó khăn cho đơn vị nhận hồ sơ ứng cử. Theo dự thảo, từ khi chuyển hồ sơ đến ngày bầu cử chỉ khoảng 40 - 42 ngày, giả sử trường hợp phải chuyển công tác thì việc lùi lại hơn một tháng cũng được”- đại biểu nêu vấn đề.

Về giải quyết khiếu nại có liên quan đến kết quả bầu cử, dự thảo đề xuất “với những khiếu nại liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc hội từ 30 ngày rút xuống 7 ngày và đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân từ 20 ngày rút xuống 7 ngày”. Theo đại biểu, dự thảo Luật đã rút ngắn thời gian quá nhiều, bởi với một số vụ khiếu nại phức tạp mà với thời gian ngắn như vậy sẽ khó giải quyết xong...