
Đối tượng Bàn Văn Sự tại cơ quan điều tra
Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 4-7 tại thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm, Lục Yên.
Theo lời khai nhận của Bàn Văn Sự,, sáng ngày 4-7, anh Tạ Văn Sơn (SN 1990, cùng trú tại thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm - là em vợ của Sự) có đến nhà để giúp việc làm ruộng.
Đến 14h cùng ngày, hai anh em ngồi uống rượu với nhau, rượu say, giữa anh rể và em vợ xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lời qua tiếng lại, tức mình, Sự đã đuổi em vợ ra khỏi nhà nhưng Sơn không về, trong lúc say rượu, không kiềm chế được bản thân Sự đã dùng dao chém vào cổ Sơn gây thương tích nặng và tử vong khi trên đường đi cấp cứu.
Đến 14h cùng ngày, hai anh em ngồi uống rượu với nhau, rượu say, giữa anh rể và em vợ xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lời qua tiếng lại, tức mình, Sự đã đuổi em vợ ra khỏi nhà nhưng Sơn không về, trong lúc say rượu, không kiềm chế được bản thân Sự đã dùng dao chém vào cổ Sơn gây thương tích nặng và tử vong khi trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân CAH Lục Yên đã nhanh chóng xuống hiện trường, vận động đối tượng ra đầu thú và khai báo thành khẩn sự việc.
Đây lại là một bài học đắt giá cho những người lạm dụng, sử dụng quá nhiều rượu, bia hoặc chất kích thích, trong cơn say không làm chủ được bản thân dẫn đến những sự việc đáng tiếc xảy ra, khi tỉnh rượu thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng.