Rượt đuổi xe... container gây tai nạn trên Quốc lộ 5

ANTĐ - Khoảng 13h30 ngày 6-2, chiếc xe container mang BKS: 29LD-005.53 kéo theo rơ mooc đi trên Quốc lộ 5, qua địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, Hải Dương đã xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS: 29U1-3629. Hậu quả vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy là ông Ngô Quốc Huy (SN 1959) tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe container kéo theo rơ mooc đã bỏ chạy. Lực lượng CAH Bình Giang, CSGT đã tổ chức phân luồng, chống ùn tắc đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn. 

Rượt đuổi xe... container gây tai nạn trên Quốc lộ 5 ảnh 1
Đội CSGT số 5 phát hiện kiểm tra bắt giữ chiếc xe container 
gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Thông tin về chiếc xe container gây tai nạn sau đó đã được thông báo cho tất cả các đơn vị CSGT làm nhiệm vụ dọc Quốc lộ 5, trong đó có Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội để phối hợp truy tìm, xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ, truy tìm bắt giữ chiếc xe container gây tai nạn trên Quốc lộ 5, Đội CSGT số 5 đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trên dọc tuyến Quốc lộ 5, các điểm giao cắt, đường dẫn lên cầu vượt. Khoảng 7h25 ngày 7-2, trong khi làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều khiển giao thông tại nút đường dẫn lên cầu Thanh Trì, tổ công tác của Đội CSGT số 5 do Thượng úy Hà Minh Đạt, Thiếu úy Nguyễn Văn Chung, Thiếu úy Nguyễn Trương Hải đã phát hiện chiếc xe container trên đang lưu thông về hướng Hải Phòng. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe điều khiển xe container đã phớt lờ hiệu lệnh của CSGT, tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Quyết không để chiếc xe container gây tai nạn chạy thoát, tổ công tác đã báo cáo sự việc về Ban chỉ huy Đội, đồng thời dùng mô tô chuyên dụng đuổi theo. Cuộc rượt đuổi gay cấn diễn ra khoảng 5km trên dọc Quốc lộ 5. Sau khoảng 20 phút truy đuổi, CSGT đã buộc lái xe container phải dừng lại ở lề đường, chấp hành yêu cầu kiểm tra.

Lái xe điều khiển xe container khai là Nguyễn Văn Thuần (SN 1973), trú tại Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng. Tuy nhiên, Thuần tường trình anh ta không gây ra vụ tai nạn ở Hải Dương 1 ngày trước đó, mà người lái xe gây tai nạn là Vũ Thanh Bình (SN 1976) cũng ở Hải Phòng. Thời điểm bị tổ công tác Đội CSGT số 5 xử lý, Thuần được công ty phân công lái xe container ở kho hàng từ địa phận Bắc Ninh về Hải Phòng. Trên đường đi, thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, do sợ bị xử lý nên Thuần đã bỏ chạy. Vẫn theo tường trình của Thuần, sau khi điều khiển xe container gây tai nạn chết người, Vũ Thanh Bình đã bỏ trốn và hiện đang được lực lượng công an kêu gọi đầu thú. Hiện, Đội CSGT số 5 đã liên hệ và bàn giao chiếc container cùng lái xe đến CAH Bình Giang, Hải Dương để điều tra làm rõ.