Rước họa vì "sống ảo" với visa, hộ chiếu, vé máy bay…

ANTD.VN - Chụp ảnh visa, hộ chiếu, vé hoặc thẻ lên máy bay và đăng tải lên các trang mạng xã hội là cách mà nhiều người lựa chọn để chia sẻ niềm vui, sự phấn khích hoặc những cảm xúc khác về một chuyến đi mới với bạn bè. Việc làm hồn nhiên này vô tình đưa đến một mối nguy hại khôn lường khi để lộ thông tin cá nhân.

Những hiểm họa khôn lường!

Trong thời đại mà tất cả moi hoạt động từ mua bán, trao đổi, trò chuyện, cho đến tấn công, khủng bố,… có thể diễn ra chỉ sau 1 cú click chuột như hiện nay thì bảo mật thông tin cá nhân là việc rất cần thiết và tối quan trọng đối với mỗi người khi sử dụng internet, mạng xã hội.

Đôi khi, chỉ cần một thông tin bị lộ ra, người khác có thể tìm được hàng loạt những thông tin khác, sử dụng thẻ tín dụng của bạn để mua hàng khiến bạn mất tiền oan. Thậm chí tệ hơn là công khai tất cả những gì mà bạn muốn giữ bí mật ra trước bàn dân thiên hạ.

Rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã từng lên phân thích và cảnh báo về vấn đề này.

Chuyên gia bảo mật Brian Krebs của trang tin tức bảo mật Krebs on Security từng chia sẻ về việc đăng tải hình ảnh vé máy bay lên mạng rằng: Tin tặc có thể sử dụng phần mềm quét mã vạch để lấy thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, thông tin chuyến bay, sân bay đi và đến, hãng hàng không bạn sử dụng và tần suất bay của bạn. Sau đó chúng có thể bán những thông tin này trên thị trường web ngầm cho những tên tội phạm để những tên này khai thác, sử dụng cho mục đích xấu. Ví dụ, những tên trộm có thể theo dõi thói quen "bay lượn" của bạn để xác định thời điểm bạn không có nhà và đột nhập khoắng sạch mọi thứ trong căn nhà của bạn.

Theo Brian Krebs, mã vạch trên vé máy bay của một số hãng hàng không còn chứa cả thông tin tài khoản người dùng. Nếu có được thông tin tài khoản mà bạn đăng ký với hãng hàng không, tin tặc có thể theo dõi tất cả chuyến bay của bạn. Thậm chí, chúng còn có thể thay đổi chỗ ngồi hoặc hủy bỏ chuyến bay. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa nếu bạn đăng ảnh vé máy bay kèm hashtag, bởi tin tặc có thể dễ dàng tìm ra ảnh của bạn trên mạng xã hội qua hashtag.

Ngày nay có rất nhiều công cụ trực tuyến miễn phí, cho phép đọc thông tin qua mã vạch.

Trao đổi trong một bài viết trên báo Thanh Niên Online, luật sư Huỳnh Công Thư (Đoàn Luật sư TP.HCM) có cùng quan điểm cho rằng: “Việc chia sẻ hình ảnh vé máy bay, hộ chiếu, visa nói riêng hay các loại giấy tờ cá nhân nói chung sẽ là "tư liệu quý báu" cho những kẻ có ý đồ xấu. Các đối tượng biết được gia cảnh của người chia sẻ có thể sử dụng các thông tin này trong việc phạm tội như bắt cóc con cái, tống tiền, đột nhập nhà nạn nhân khi nạn nhân đang đi du lịch xa, hoặc truy ra mật khẩu ATM, tài khoản ngân hàng...”

Cũng trong bài viết trên, Đại úy Nguyễn Nam Hào (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) cho biết: “Việc bản thân tự đưa vé máy bay, visa, hộ chiếu hay các giấy tờ khác lên mạng là quyền nhân thân của mỗi người. Tuy nhiên, sẽ có những rủi ro xảy ra bởi đối tượng có thể nghiên cứu các mối quan hệ xã hội của họ để thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, trộm tài sản, bắt cóc, tống tiền... Nếu bản thân tự đưa giấy tờ như chứng minh thư, giấy tờ xe lên mạng thì các đối tượng dễ dàng làm giả các loại giấy tờ đó rồi sử dụng làm biển số xe, giấy tờ xe, thẻ ngân hàng....”

Đưa cả cuộc đời lên mạng xã hội

Có thể thấy, những năm gần đây, không ít chuyên gia, luật sư, cảnh sát,… đã từng lên tiếng khuyến cáo, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần phải tỉnh táo và hạn chế tuyệt đối việc chia sẻ các thông tin cá nhân nhằm loại trừ những phiền toái hoặc rủi ro có thể xảy ra trong tương lai... Thế nhưng cùng với sự phát triển của các mạng xã hội và lối “sống ảo”, những giấy tờ quan trọng trong đời sống thường ngày này vẫn thường xuyên được chủ nhân của chúng đưa vào thế giới ảo.

MC, danh hài Trấn Thành cũng từng bị nhiều cư dân mạng cho rằng thiếu suy nghĩ khi tự quay một đoạn video với chiếc visa của mình để lên tiếng về việc bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 7 vừa qua.

Không chỉ có vé may bay, visa, hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân bị đưa lên mạng. Hiện nay, nhiều người còn thích và thường xuyên khoe cả gia đình, nhà cửa , ăn uống, công việc, sinh hoạt, tinh thần, tiền bạc,... (cả một cuộc đời) lên Facebook, Zalo, Instagram,… mà không bao giờ để ý chính mình đang tự mở cửa đón kẻ xấu vào nhà!

Cảnh giác trước hiểm họa thật đến từ thế giới ảo

Để không tự đưa mình vào tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là nguy hiểm khi dùng mạng xã hội, người dùng nên cất giữ các giấy tờ tùy thân một cách cẩn thận, tránh làm rơi, thất lạc. Đồng thời, đặc biệt lưu ý một số thông tin cá nhân quan trọng sau trên visa, hộ chiếu, vé, thẻ lên máy bay… Nếu có ý định đăng tải lên mạng xã hội, nhất định cần che hoặc làm mờ các thông tin này:

Những thông tin cần giấu kín trên các giấy tờ quan trọng như visa, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ tín dụng,... nếu đưa lên mạng. Ảnh: Tinhte

Đối với visa: Người dùng mạng xã hội nên xóa tất cả những thông tin có thể làm lộ danh tính cá nhân, đặc biệt là những thông tin liên quan tới “control number”, “visa number” của nước cấp, thông tin "Passport number", ngày được cấp và ngày hết hạn. Và không thể quên che thông tin ở dòng cuối cùng.

Ảnh: tinhte.vn

Đối với hộ chiếu: Người dùng nên làm mờ ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số CMND, nơi cấp, thời gian giá trị, và số hộ chiếu. Đặc biệt, cần lưu ý và xóa dãy số ở dưới ghi tên đầy đủ và số passport cũng như dãy số mà cơ quan chức năng quản lý.

Đối với vé máy bay: Sau khi đã sử dụng vé máy bay hãy vò nát, xé vụn vé trước khi vứt nó đi. Tránh để mã vạch vé rơi vào tay tin tặc. Dù quá hào hứng với chuyến đi đến nỗi muốn nói cho cả thế giới biết thì bạn cũng đừng dại dột đăng ảnh vé máy bay lên Facebook hoặc các trang mạng xã hội khác mà không làm mờ mọi thông tin cá nhân quan trọng.

Mạng xã hội chỉ vốn chỉ là thế giới ảo, nhưng những mối nguy hiểm rình rập đằng sau thế giới ảo ấy là có thật! Vì vậy, những thông tin quan trọng hãy cất giữ một cách an toàn, trong thế giới thật, để bảo vệ chính mình và người thân yêu!