Lâm tặc phá rừng cách trạm vài trăm mét, cán bộ kiểm lâm... không hay biết

Lâm tặc phá rừng cách trạm vài trăm mét, cán bộ kiểm lâm... không hay biết

ANTĐ - Liên quan đến vụ phá rừng ở vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng, cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (ở xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam - thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa) chỉ vài trăm mét, sáng qua 21-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền huyện Đông Giang và các sở, ban ngành liên quan để có hướng xử lý. 
Vác bom ra cưa, hai người đàn ông bỏ mạng

Vác bom ra cưa, hai người đàn ông bỏ mạng

ANTĐ - Chiều 13-8, CAH Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bom kinh hoàng, cướp đi sinh mạng 2 người đàn ông tên Võ Thắng (SN 1973, trú ở khu phố Tịnh Sơn, TT Củng Sơn) và Nguyễn Tấn An (SN 1989, trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội) đều thuộc huyện Sơn Hòa.
Công khai tàn phá rừng phòng hộ Buôn Đôn

Công khai tàn phá rừng phòng hộ Buôn Đôn

ANTĐ -Những tháng gần đây, lâm tặc ngang nhiên xâm nhập rừng phòng hộ Buôn Đôn, tận diệt những cây gỗ căm xe, cà chít non về bán cho người dân địa phương làm trụ trồng hồ tiêu. Tình trạng phán rừng làm rẫy, dựng nhà tạm ngay trong rừng phòng hộ cũng diễn ra công khai.
“Phu trầm” tấn công cán bộ bảo vệ rừng

“Phu trầm” tấn công cán bộ bảo vệ rừng

ANTĐ - Ngày 8-3, ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, CAH đang thụ lý hồ sơ vụ 2 “phu trầm” tấn công cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng, gây thương tích
Xạ thủ “hạ súng” làm… kiểm lâm

Xạ thủ “hạ súng” làm… kiểm lâm

ANTĐ - Vượn đen tuyền cư trú tại rừng phòng hộ Mường La (Sơn La) là niềm phấn khởi của các chuyên gia bảo tồn thiên nhiên thế giới. Một thời loài vượn này bị săn bắn không thương tiếc. Cánh thợ săn bắn từng là nỗi khiếp đảm của rừng xanh, thế nhưng khi “hạ súng”, duyên phận đã đưa họ trở thành kiểm lâm bảo vệ rừng già.

Một con voi rừng bị thương do sập bẫy săn thú

Một con voi rừng bị thương do sập bẫy săn thú

ANTĐ -Chiều 8-5, ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết: Vườn quốc gia Yok Đôn đang phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắc Lắc nỗ lực cứu hộ 1 cá thể voi rừng bị thương do sập bẫy săn thú tại tiểu khu 453 thuộc Rừng phòng hộ Buôn Đôn. 
Có chạy đằng trời

Có chạy đằng trời

ANTĐ - Thêm một chuyện rầu lòng cuối năm, bác ạ. Bỗng dưng một số đối tượng ở một xã thuộc miền Trung bỏ công, bỏ sức đào nát cả mấy  hec-ta đất.
Giao đất rừng cho… lâm tặc

Giao đất rừng cho… lâm tặc

ANTĐ - Cuối tháng 5-2012, Công an huyện Nguyên Bình được Hạt kiểm lâm Nguyên Bình, Cao Bằng cung cấp hồ sơ vụ việc khai thác gỗ nghiến trái phép (loại gỗ nhóm IIA, thuộc loại gỗ nguy cấp, quý hiếm) tại khu Nà Vài, xóm Bản Chang, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình. 
Rủ nhau phá rừng, nam nữ thanh niên ra toà lĩnh án

Rủ nhau phá rừng, nam nữ thanh niên ra toà lĩnh án

ANTĐ - Ngày 25-10, tại UBND xã Sơn Thành (Sơn Hà, Quảng Ngãi), TAND huyện Sơn Hà đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng phòng hộ đối với các bị cáo Đinh Văn Thương (30 tuổi) và Đinh Thị Yên (29 tuổi) đều ở thôn Gò Ra, xã Sơn Thành. 
Ngành chức năng “đùn đẩy” trách nhiệm

Ngành chức năng “đùn đẩy” trách nhiệm

ANTĐ - Mấy ngày qua, tại khu rừng giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Đắc Lắc bỗng “nóng” lên do lâm tặc tập trung máy móc, nhân công mở đường, ồ ạt phá rừng trái phép. Trong khi đó, ngành kiểm lâm hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk lại đùn đẩy trách nhiệm, khiến dư luận lo ngại rừng phòng hộ tiếp tục bị xâm hại nghiêm trọng.
Đốt rẫy làm cháy hơn 6 ha rừng thông

Đốt rẫy làm cháy hơn 6 ha rừng thông

ANTĐ - Ngày 19-7, Thượng tá Phạm Hữu Tân - Trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã điều tra, làm rõ được đối tượng gây ra vụ cháy rừng thông thuộc rừng phòng hộ Cửa Nương, thuộc địa phận thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú làm thiệt hại gần 6,17 ha rừng thông do Lâm trường Quảng Trạch quản lý.
Bắt đối tượng tấn công cán bộ bảo vệ rừng

Bắt đối tượng tấn công cán bộ bảo vệ rừng

ANTĐ - Ngày 18-6, BQL rừng phòng hộ Sông Tiêm (Hương Khê) cho biết, đơn vị này vừa bắt đối tượng Lê Khắc Hiếu (31 tuổi, trú xã Hương Long, Hương Khê) về hành vi khai thác lâm sản và tấn công các bộ BQL rừng phòng hộ Sông Tiêm.