Rủ nhau vào rừng săn bắn, bị lợn rừng cắn tử vong

ANTĐ - Ngày 20-11, ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lợn rừng cắn chết một người đi săn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 19-11, nạn nhân là ông Lương Văn Phùng (SN 1973) trú tại bản Bản Vẽ, xã Yên Na. Hiện thi thể ông Phùng đã được đưa về nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 19-11, ông Phùng cùng nhóm thợ săn vào khu vực rừng ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ để săn thú. Tại đây, ông Phùng phát hiện một con lợn rừng nên đuổi bắn.

Bị bắn trúng chân, con lợn quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, ông Phùng cùng con chó săn của mình đuổi theo. Chạy được mấy trăm mét thì con lợn rừng bất ngờ quay lại tấn công ông Phùng. Do không kịp trở tay, nạn nhân vội bỏ chạy thì vướng vào dây rừng ngã xuống đất và bị con lợn cắn vào người.

Nghe tiếng kêu cứu, những người đi săn cùng chạy đến giải cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Phùng đã tử vong sau đó. Con chó săn của ông Phùng cũng bị lợn rừng cắn chết. Nhóm người này sau đó hò nhau bắn chết con lợn và đưa về bản.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Yên Na, Tương Dương, Nghệ An, cho biết, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã Yên Na xảy ra vụ lợn rừng cắn chết người. Trước đó cũng có nhiều thợ săn bị bắn nhầm do tưởng là thú hoặc bị súng cướp cò. Chính quyền nhiều lần tuyên truyền người dân không sử dụng súng tự chế để săn bắn nhưng họ lén lút sử dụng.