Rủ nhau trộm xe máy sau khi quen hội 'vỡ nợ muốn làm liều'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nợ nần lại không có công ăn việc làm nên hai thanh niên đã lên mạng xã hội, tham gia hội “Vỡ nợ muốn làm liều”. Kết nối được với nhau, hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp nhưng đã bị các chiến sĩ Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 26-8 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hùng, SN 1991, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định và Nguyễn Văn Thành, SN 1999, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 7-8-2022, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi.

Hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp xe máy sau khi quen qua hội "vỡ nợ muốn làm liều"

Hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp xe máy sau khi quen qua hội "vỡ nợ muốn làm liều"

Khi tới số 58 Nguyễn Khang, phát hiện xe chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH và Honda Wave để bên đường không có người trông giữ, các đối tượng đã dùng vam định phá khóa, trộm cắp hai chiếc xe trên.

Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị các trinh sát bắt quả tang. Tổ công tác đã phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Danh tính các đối tượng được xác định là Vũ Văn Hùng và Nguyễn Văn Thành.

Tại cơ quan Công an, Hùng và Thành khai nhận, khoảng đầu tháng 8-2022, do thiếu tiền và nợ nần nên cả hai đã lên mạng xã hội Facebook và tham gia nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” rồi quen nhau, su đó rủ nhau đi trộm xe máy.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.