- Bắt giam đối tượng hiếp dâm bé gái 10 tuổi khiến bé mang thai
- Kẻ hiếp dâm trẻ em bị lĩnh án 11 năm tù
- Đề nghị nghiên cứu hình phạt "thiến hóa học" với tội hiếp dâm trẻ em
Theo cáo trạng, ngày 21-5-2016, Nguyễn Khắc Phượng cùng Phạm Đức Thạch (SN 1975, ở cùng quê) đi xe ôtô đến xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi để mua mía. Tại đây do có quen biết với bà B.T.C (SN 1962), ở xã Sơn Thuỷ, huyện Kim Bôi nên Phượng và Thạch đã điều khiển xe ô tô đến nhà bà C để ăn cơm tối.
Là chỗ quen biết nên Phượng đã đi vào nằm võng ở hiên nhà, còn Phạm Đức Thạch ngồi ở cửa nhà xem tivi. Sau khi nằm lên võng thì cháu N.H.A trèo lên võng chơi đùa với Phượng.
Một lúc sau, Phượng đi ra xe ô tô để hút thuốc lá, cháu N.H.A cũng đi theo và đòi lên xe, Phượng đã bế cháu N.H.A cùng lên xe ngồi chơi. Lúc này, Phượng nảy sinh ý định muốn giao cấu với cháu H.A rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Với hành vi phạm tội Nguyễn Khắc Phượng phải nhận bản án 10 năm tù giam
Tuy nhiên, do cháu bé vùng vẫy, đòi xuống xe. Sợ bị phát hiện nên Phượng đã dừng lại. Sau đó, Phượng còn dặn cháu A không được nói với ai rồi cho cháu xuống xe. Sau khi xuống xe, vào nhà cháu A đã kể lại việc bị Nguyễn Khắc Phượng xâm hại cho mọi người trong gia đình nghe.
Ngay sau khi biết sự việc, gia đình cháu N.H.A đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Ngày 22-5-2016, cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Bôi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Phượng về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Tính đến thời điểm bị xâm hại tình dục, cháu N.H.A mới có 5 tuổi 1 tháng 12 ngày.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Phượng mức án 10 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do phía bị hại không yêu cầu nên HĐXX không đề cập đến.
Trước đó, đại diện phía gia đình bị cáo cũng đã bồi thường, hỗ trợ cho gia đình phía bị hại số tiền 50 triệu đồng.