Roy Hodgson "nổi đóa" với fan Tam Sư vì sao M.U

ANTĐ - HLV trưởng đội tuyển Anh Roy Hodgson đang hết sức tức giận với những lời chế giễu mà các fan Tam Sư dành cho Tom Cleverley khi tiền vệ đang khoác áo M.U được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Không lâu sau khi danh sách các cầu thủ được triệu tập lên tuyển Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với Đan Mạch đêm nay (5/3), được HLV Roy Hodgson công bố, rất nhiều người hâm mộ đã cho rằng Tom Cleverley không xứng đáng có mặt trong đội tuyển quốc gia.

 

Lý do là bởi vì Tom đã không có phong độ tốt trong mùa giải năm nay khi mới chỉ đóng góp 1 bàn thắng trong tổng số 27 trận được HLV David Moyes tung ra sân mùa này. Thậm chí, tiền vệ đang khoác áo M.U còn trở thành tâm điểm của sự chỉ trích cũng như chế giễu của cộng đồng mạng bóng đá ở nước Anh, và điều này khiến HLV Roy Hodgson tỏ ra hết sức giận dữ.

“Tôi không triệu tập những cầu thủ lên tuyển theo nguyện vọng hay sự thỉnh cầu của bất kỳ một cá nhân nào. Sẽ thật là bất công để đánh giá phong độ của bất kỳ cầu thủ của M.U nào trong đợt tập trung lần này chỉ vì quãng thời gian tồi tệ của họ vừa qua ở CLB. Tom Cleverley, với tài năng của mình, hoàn toàn xứng đáng có mặt trong số 30 người được tôi triệu tập lần này”, HLV Roy Hodgson bực tức chia sẻ.

Gây thất vọng trong thời gian qua nhưng Tom Cleverley vẫn được Roy Hodgson tin tưởng 

Lần đầu tiên Tom Cleverley được khoác áo đội tuyển Anh là vào tháng 8/2012 khi tiền vệ M.U được HLV Roy Hodgson triệu tập chuẩn bị cho trận giao hữu với Italia. Đó là trận đấu mà Tam Sư đã lội ngược dòng để đánh bại Italia với tỷ số 2-1, mở màn cho chuỗi 9 trận thành công của Tom trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Phong độ của tiền vệ sinh năm 1989 trưởng thành từ lò đào tạo của M.U, trong màu áo tuyển Anh bắt đầu sa sút kể từ trận hòa đáng thất vọng với tỷ số 1-1 trước Cộng hòa Ireland vào tháng 5/2013 trên sân Wembley. Đó cũng là thời điểm Sir Alex Ferguson chính thức chia tay Quỷ đỏ thành Manchester sau 26 năm gắn bó.