Ronaldo lần thứ 5 dự World Cup, sánh ngang 3 huyền thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi 37, Cristiano Ronaldo chuẩn bị có lần thứ 5 thi đấu ở một kỳ World Cup, sánh ngang 3 huyền thoại là Antonio Carbajal, Rafael Marquez (Mexico) và Lothar Matthaus (Đức).

ĐT Bồ Đào Nha vừa chốt danh sách dự World Cup 2022 với những cái tên nổi bật nhất. Trong đó, sự xuất hiện của một siêu sao như Ronaldo được cho là điều không thể khác, dù anh đã 37 tuổi.

Ronaldo trở thành cầu thủ thứ 4 dự 5 kỳ World Cup liên tiếp

Ronaldo trở thành cầu thủ thứ 4 dự 5 kỳ World Cup liên tiếp

World Cup 2022 sẽ là kỳ Mundial thứ 5 trong sự nghiệp của Ronaldo. Trong quá khứ, chỉ có 3 cầu thủ từng đạt cột mốc "siêu khủng" này là thủ môn Antonio Carbajal, hậu vệ Rafael Marquez (Mexico) và hậu vệ Lothar Matthaus (Đức).

Ronaldo lần đầu tham dự World Cup là vào năm 2006. Trên đất Đức khi đó, CR7 đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở World Cup (21 tuổi 132 ngày).

Tiếp theo, vào các năm 2010, 2014 và 2018, Ronaldo đều là đầu tàu của Bồ Đào Nha, dù chưa giành thành tích nào đáng kể.

Trong 4 lần dự Mundial, Ronaldo đều ghi bàn với tổng cộng 7 pha lập công. Nếu tiếp tục có bàn thắng trên đất Qatar, Ronaldo sẽ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau.

Danh sách ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2022

Danh sách ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2022