Ronaldo gây sốc, tố HLV Ten Hag và đồng đội MU phản bội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cristiano Ronaldo tiết lộ anh cảm thấy bị phản bội bởi "những người không muốn anh ở MU", trong đó có HLV Ten Hag và một số đồng đội.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với MC truyền hình nổi tiếng Piers Morgan mới đây, Ronaldo đã dốc lòng chia sẻ những câu chuyện có phần khó tin ở MU. Theo đó, siêu sao người Bồ Đào Nha bị "phản bội" bởi chính HLV Ten Hag và một vài đồng đội.

Ronaldo cho rằng Ten Hag không tôn trọng mình

Ronaldo cho rằng Ten Hag không tôn trọng mình

"Không chỉ HLV trưởng mà 2 hoặc 3 người khác trong CLB. Thành thật mà nói, tôi không nên nói điều này, nhưng tôi không quan tâm... Mọi người nên lắng nghe sự thật. Tôi cảm thấy bị phản bội và cảm thấy một số người không muốn tôi ở đây, không chỉ bây giờ mà từ năm ngoái", Ronaldo bộc bạch.

Cầu thủ 37 tuổi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí chính thức dưới thời Ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan chỉ sử dụng Ronaldo ở Europa League và gần như không đoái hoài đến anh ở Ngoại hạng Anh, trừ trường hợp MU hết tiền đạo do chấn thương hoặc thẻ phạt.

Mối quan hệ giữa CR7 và Ten Hag đã đi vào ngõ cụt. Bản thân Ronaldo cũng thừa nhận điều này: "Tôi không tôn trọng ông ấy bởi vì ông ấy không tôn trọng tôi. Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn".

Với những gì đã chia sẻ, tương lai của Ronaldo ở MU coi như chấm hết. Nhiều khả năng Ronaldo đã chơi trận cuối cùng cho Quỷ đỏ và sẽ tìm được bến đỗ mới ngay sau World Cup 2022.

Hiện Napoli là đội tỏ ra quân tâm nhất đến Ronaldo, trong bối cảnh đội bóng này đang bay cao ở Serie A và Champions League. Tuy nhiên, để đến Napoli, CR7 phải chấp nhận giảm lương.