Ronaldo bị bắt kịp ở cuộc đua Vua phá lưới EURO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù CH Séc bị loại bởi Đan Mạch ở tứ kết, nhưng tiền đạo Patrik Schick cũng kịp ghi cho mình bàn thắng thứ 5 tại EURO 2020, qua đó san bằng thành tích của siêu sao đàn anh Cristiano Ronaldo.

Patrik Schick là người rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho CH Séc trước Đan Mạch đầu hiệp 2, sau khi đội bóng này để đối thủ dẫn tới 2 bàn trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, nó là không đủ giúp CH Séc lật ngược thế cờ và đành phải dừng bước ở tứ kết.

Schick đã theo kịp Ronaldo với 5 bàn ở EURO 2020

Schick đã theo kịp Ronaldo với 5 bàn ở EURO 2020

Bản thân Schick còn không thể chơi hết trận, khi phải rời sân ở phút 79 do một chấn thương.

Bị loại và không thể cải thiện được thành tích ghi bàn, nhưng ít nhất Schick đã bắt kịp siêu sao đàn anh Cristiano Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới, với 5 bàn thắng.

5 pha lập công này được ghi bằng chân phải, chân trái, đánh đầu, sút penalty và đặc biệt là từ tình huống sút xa khó tin vào lưới Scotland, cho thấy sự toàn diện của Schick.

CH Séc có 6 bàn ở EURO 2020 thì một mình Schick chiếm 5/6. Không quá khi cho rằng tiền đạo này đã "gánh" cả đội vào tứ kết.

Trong cuộc đua Vua phá lưới, hiện chỉ có Raheem Sterling, Harry Kane (ĐT Anh, cùng ghi 3 bàn) và Kasper Dolberg (Đan Mạch, 3 bàn) là còn sáng cửa bám đuổi Ronaldo cũng như Schick, khi đã góp mặt ở vòng bán kết EURO 2020.