Ronaldo bẽ mặt khi bị Dortmund từ chối phũ phàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cristiano Ronaldo nhờ người đại diện liên hệ chuyển tới Dortmund nhưng nhanh chóng bị đội bóng Đức từ chối phũ.

Tương lai của Ronaldo đang là vấn đề vô cùng nan giải. Dù được MU giữ lại và cũng đã ra sân thi đấu vài trận mùa này, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn khăng khăng ý định ra đi, tìm bến đỗ mới.

Ronaldo không có cơ hội sang Dortmund thi đấu

Ronaldo không có cơ hội sang Dortmund thi đấu

Theo tờ Bild của Đức, Ronaldo đã nhờ người đại diện Jorge Mendes liên hệ với Dortmund để thực hiện một vụ chuyển nhượng. CLB nước Đức được dự Champions League mùa tới và đang thiếu tiền đạo, sau khi Haller phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị ung thư tinh hoàn.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Ruhr đã gây sốc khi từ chối thẳng thừng với Ronaldo. Hai trong số những nguyên nhân dẫn tới sự phũ phàng này là do BLĐ Dortmund không muốn chiêu mộ một cầu thủ đã quá già và có mức lương "khủng" như CR7.

Như vậy, Dortmund trở thành CLB thứ 7 trong mùa hè 2022 ở châu Âu từ chối chiêu mộ Ronaldo, sau Barca, Bayern Munich, PSG, Chelsea, Atletico Madrid và Napoli.

Theo một số nguồn tin, đội bóng thời niên thiếu của Ronaldo là Sporting Lisbon sẵn sàng đưa anh trở lại, với điều kiện MU phải thanh lý hợp đồng để CR7 ra đi theo dạng tự do. Ngoài ra, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng phải chấp nhận giảm sâu mức lương 360 nghìn bảng/tuần đang nhận ở sân Old Trafford.