Rộ nghi án bán độ ở La Liga

ANTĐ - Giới truyền thông Tây Ban Nha đang “rỉ tai” nhau về nghi án bán độ tại La Liga, điều có thể làm nổ ra cuộc tranh cãi và mở ra cuộc điều tra toàn diện ở giải đấu hàng đầu xứ sở đấu bò. 

Theo một số nguồn tin, thủ môn Carlos Kameni của Malaga là chủ đề của nghi án bán độ mới nhất tại bóng đá châu Âu. Nghi ngờ tập trung vào bàn đá phản lưới nhà của thủ môn người Cameroon trong trận Malaga thua ngược Valencia với tỷ số 1-2 vào rạng sáng ngày 3-3.

Tình huống Kameni đá phản lưới nhà gây tranh cãi

Kameni là chốt chặn tin cậy giúp Malaga có những trận đấu rất ấn tượng ở mùa giải năm nay. CLB chủ sân La Rosaleda từng 2 lần thủ hòa Real Madrid và đánh bại Atletico Madrid. Tuy nhiên, ngôi sao người Cameroon đã có pha bóng đầy tranh cãi trong cuộc tiếp đón Valencia ở vòng 27 của La Liga.

Trong tình huống tạt bóng không mấy khó khăn của cầu thủ bên phía Valencia, Kameni băng ra nhưng lại hất trái bóng ngược trở lại khung thành, thời điểm Malaga dẫn 1-0. Điều đáng nói, cựu cầu thủ của Espanyol không phải chịu áp lực tranh cấp nào từ đối phương.  

Bàn đá phản lưới nhà đầy tranh cãi của Kameni giúp Valencia có bàn gỡ hòa 1-1 trước lúc giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng từ Denis Cheryshev vào đầu hiệp 2.

Mặc dù Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) hay Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP) không có phản ứng nào sau trận đấu, giới hâm mộ cho rằng tình huống bắt bóng của Kameni là dấu hiệu của nghi án bán độ.

Video tình huống đá phản lưới nhà của Kameni: