Real Madrid tính gây sốc với sao M.U

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Real Madrid đang có ý định thực hiện vụ chuyển nhượng gây sốc vào tháng 1, đưa tiền đạo Edinson Cavani từ Man United về sân Santiago Bernabeu.

HLV Carlo Ancelotti mong muốn tìm kiếm sự cải thiện trên hàng tấn công và của Cavani được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống vào đầu năm tới, trong bối cảnh ngôi sao người Uruguay sẵn sàng ra đi vào tháng 1 năm tới vì thất sủng tại Old Trafford.

Cavani phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị vì sự trở lại của Ronaldo

Cavani phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị vì sự trở lại của Ronaldo

Cavani đã ký gia hạn hợp đồng với M.U sau mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn ở bóng đá Anh, nhưng mọi chuyện thay đổi một cách đột ngột kể từ lúc chân sút người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo trở lại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Theo nguồn tin từ tờ El Nacional, Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez sẽ phê chuẩn thương vụ tuyển mộ Cavani vào tháng 1/2022.

Nguồn tin này tiết lộ, HLV Ancelotti từng giao bản danh sách các cầu thủ mà chiến lược gia này muốn ký hợp đồng hồi mùa Hè, trong đó có tên của bộ đôi Cavani và cây săn bàn của Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang.

Ancelotti muốn tăng cường hàng tấn công cho Real Madrid bằng Cavani

Ancelotti muốn tăng cường hàng tấn công cho Real Madrid bằng Cavani

Rốt cục, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ mang về tài năng trẻ hứa hẹn triển vọng người Pháp, Eduardo Camawinga từ Rennes.

Với Kylian Mbappe là ưu tiên tuyển mộ hàng đầu theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm tới nếu không đàm phán lại thỏa thuận tại PSG, Cavani được xem là mảnh ghép hoàn hảo trong ngắn hạn cho đội hình của Real Madrid. Los Blanco có thể tiến hành một bản hợp đồng mượn ngôi sao này từ Premier League, chứ không nhất thiết phải là một thỏa thuận mua đứt bán đoạn.

Từ lúc Ronaldo trở lại Anh, siêu sao người Bồ Đào Nha lập tức chiếm lĩnh vai trò trung phong của Cavani trên hàng tấn công của Man United, ghi 5 bàn trong 5 trận đấu.

Real Madrid có một vài lựa chọn trên hàng tấn công, bao gồm Luka Jovic và Mariano cùng với “bùa hộ mệnh” Karim Benzema. Dù vậy, chỉ có ngôi sao người Pháp được xem là lựa chọn khả dĩ có thể gánh vác nhiệm vụ săn bàn, điều khiến Ancelotti muốn xúc tiến hợp đồng với Cavani.