Real Madrid chính thức bị loại khỏi cúp nhà Vua Tây Ban Nha

ANTĐ - Real Madrid đã bị loại khỏi cúp nhà Vua Tây Ban Nha vì đưa cầu thủ không đủ điều kiện tham dự vào sân thi đấu. 

Real Madrid giành chiến thắng 3-1 trên sân của Cadiz ở lượt đi vòng 1/16 cúp nhà Vua Tây Ban Nha vào đêm thứ Tư (2-12), nhưng tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho “Kền kền trắng” Denis Cheryshev không đủ tư cách tham dự trận đấu này vì án treo giò.

Cầu thủ 24 tuổi này được cho mượn tới Villarreal thi đấu ở mùa giải trước và phải nhận 3 thẻ vàng tại giải đấu cúp lớn nhất của Tây Ban Nha. Số thẻ phạt này cũng đồng nghĩa với việc Cheryshev bị treo giò 1 trận và phải ngồi ngoài ở trận đấu vừa qua.

Cadiz đã gửi đơn khiếu nại về vi phạm của Real Madrid lên Chủ tịch Ủy ban các giải đấu của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Francisco Rubio Sanchez, người tuyên bố đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu phải bị khỏi cúp nhà Vua mùa giải 2015-16.

Quyết định từ RFEF sẽ mở ra một cuộc tranh cãi mới. Trước đó, Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez tuyên bố sẽ chống án trước bất cứ hình phạt nào của RFEF vì vụ việc của Cheryshev, bởi “Kền kền trắng” không biết cầu thủ này bị treo giò. Theo giải thích của ông trùm nghành xây dựng, Villarreal và bản thân Cheryshev đều không thông báo cho Real Madrid về án phạt.

Tuy nhiên, sẽ không dễ cho Real Madrid vì các quan chức cũng như giới hâm mộ khó có thể chấp nhận lời giải thích của Perez.