Real Madrid bị loại, HLV Mourinho buộc tội trọng tài

ANTĐ - Trọng tài người Anh Howard Webb đã trở thành đối tượng để huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho chỉ trích, khi Real Madrid bị Dortmund loại ở bán kết Champions League.

Trọng tài Webb bị chỉ trích vì nương tay với cầu thủ Dortmund - Ảnh: AFP

Trong trận bán kết lượt về Champions League vừa diễn ra rạng sáng nay (1.5, giờ VN), dù giành chiến thắng 2-0 nhưng Real Madrid vẫn không thể có mặt ở chung kết do đã để thua 1-4 ở lượt đi.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho của Real Madrid cho rằng đáng lý ra trọng tài Howard Webb cần phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ Mats Hummels bên phía Dortmund vì lỗi chơi bóng bằng tay trong vùng cấm địa ở phút 72.

"Trong suy nghĩ của tôi Webb là một trọng tài xuất sắc. Tuy nhiên, thật không thể tin được khi ông ấy không rút thẻ đỏ đối với Hummels. Khi đó trận đấu chỉ còn 18 phút nữa và nếu Dortmund chỉ còn 10 người thì mọi việc sẽ khác.

Sau trận đấu, tôi đã nói chuyện với Webb và rút ra kết luận rằng ông ấy không phải là một trọng tài tốt mà chỉ là một người tốt, có trái tim nhân hậu. Ông ấy không rút thẻ đỏ với Hummels vì không muốn anh ta vắng mặt trong trận chung kết", Reuters dẫn lời HLV Mourinho.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ trích trọng tài sau khi đội nhà có kết quả không như ý. Vào tháng 3.2005, khi làm việc ở Chelsea, Mourinho từng buộc tội trọng tài Anders Frisk và HLV Frank Rijkaard (khi đó còn dẫn dắt Barcelona) đã gặp nhau trong giờ nghỉ giải lao giữa trận Chelsea gặp Barcelona. Sau đó, trọng tài Frisk đã truất quyền thi đấu tiền đạo Didier Drogba trong hiệp 2.

Cũng vì cáo buộc này của "Người đặc biệt" mà vị trọng tài người Thụy Điển đã nhận được những lời đe dọa tính mạng và quyết định giải nghệ.