Rao bán xe gian trên Internet
(ANTĐ) - Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 14), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội vừa khám phá ổ nhóm tội phạm gây ra gần 40 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, chúng rao bán trên Internet những chiếc xe trộm cắp được cho các đối tượng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Bí ẩn một trang web
Cuối tháng 8-2010, các trinh sát Đội 14, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện trên một trang web chuyên quảng cáo các sản phẩm ô tô, xe máy xuất hiện một trang thông tin có nội dung công khai rao bán các loại xe máy tình trạng không có giấy tờ và chỉ để lại một địa chỉ email với những ký tự rất khó hiểu, để người có nhu cầu mua xe liên hệ. Xác định đây là hoạt động rất tinh vi của một nhóm đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian, Đội 14 đã báo cáo Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội xin xác lập chuyên án trinh sát để giải mã những bí ẩn xung quanh trang web này.
Các trinh sát Đội 14 đã tìm hiểu rất kỹ và xác định được những đối tượng rao bán xe máy không rõ nguồn gốc trên “mạng” luôn đặt một email liên hệ, kèm theo những số điện thoại dạng “sim rác” để khách giao dịch mua bán. Những email và số điện thoại dạng “sim rác” chỉ được sử dụng một lần rồi bỏ. Nghĩa là sau khi khách đã liên hệ vào email và “sim rác” đó, các đối tượng rao bán xe máy không rõ nguồn gốc trên “mạng” sẽ gỡ ngay email và “sim rác” xuống.
Ngày 22-9-2010, các chiến sỹ Đội 14 đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Quốc Huy, SN 1988, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh; Nguyễn Ngọc Thủy, SN 1983, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm và Hà Thị Thắm, SN 1981, trú tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang tiêu thụ một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, không biển số, không có giấy tờ xe. Các đối tượng khai đã thông qua mạng Internet rao bán chiếc xe này trong tình trạng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Thủ đoạn mới cần cảnh báo
Mở rộng vụ án, Đội 14, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khanh, SN 1985, trú tại phường Tương Mai , quận Hoàng Mai, về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng bị bắt khai nhận đã cùng nhau phạm tội trộm cắp và tiêu thụ xe máy gian qua mạng Internet. Thủ đoạn của chúng là hàng ngày đi “tăm tia”, phát hiện chủ sở hữu nào không chú ý bảo quản tài sản (xe máy) là dùng vam tự tạo phá khóa trộm cắp. Hà Thị Thắm làm chủ quán cắt tóc gội đầu ở phố Phan Đăng Lưu (Hà Nội) và cũng là kẻ chuyên chắp mối các “phi vụ” làm ăn bất chính giữa bọn trộm cắp với những đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian như Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Văn Khanh và Nguyễn Quốc Huy.
Trong quá trình điều tra, Đội 14 được biết Nguyễn Quốc Huy có chút kiến thức về công nghệ thông tin. Do vậy, Huy được cả bọn phân công “đẩy” những thông tin rao bán “xe gian” lên mạng Internet. Giá mỗi chiếc xe gian được nhóm tội phạm này “quảng cáo” rẻ bằng một nửa giá thị trường. Chúng lấy lý do đây là xe nhập lậu, xe mất giấy tờ để lòe bịp thiên hạ và rêu rao với khách có khả năng làm được giấy đăng ký xe để moi thêm của khách từ 5-10 triệu đồng. Khi đã nhận tiền của khách, chúng liền kéo hết những email, số điện thoại và các trang quảng cáo từ trên “mạng” xuống để tránh bị phát hiện. Chờ một thời gian sau thấy im ắng, không có chuyện gì xảy ra chúng lại tiếp tục hoạt động. Cứ như vậy, nhóm tội phạm này đã tiêu thụ nhiều chiếc xe gian tại nhiều địa bàn trên cả nước.
Ngoài thủ đoạn nêu trên, nhóm tội phạm này còn phân công Thắm rao bán xe gian cho khách đến quán gội đầu. Thấy rẻ, nhiều khách đã mua xe gian do Thắm giới thiệu và lâm vào tình cảnh không thể làm được giấy tờ đăng ký xe. Hoạt động của nhóm tội phạm này còn rất tinh vi, xảo quyệt.
Nắm được tâm lý người mua xe không rõ nguồn gốc rất ngại trình báo cơ quan công an khi bị mất xe, sau khi bán xe cho các “đối tác”, nhóm tội phạm này tiếp tục theo dõi và trộm cắp bằng được chiếc xe gian khách đã mua của chúng. Theo thông tin do Đội 14 cung cấp, có những chiếc xe gian được bọn tội phạm trộm cắp và bán đi, bán lại cho nhiều chủ sở hữu nhẹ dạ, cả tin, mua xe qua “mạng” tới 3-4 lần. Hiện cơ quan chức năng đã làm rõ các đối tượng trên gây ra gần 40 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội và đem tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố như Yên Bái, Nam Định và Quảng Ninh, thu hồi được hơn 20 xe máy các loại.
Hà Hoàng