Rà soát ngay các cơ sở dạy thêm không phép

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn. 

Theo đó, Sở GD-ĐT phải thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, cần đặc biệt chú ý các cơ sở giáo dục loại hình tư thục, cơ sở có yếu tố nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, du học tự túc; các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm không có giấy phép. 

TP đánh giá, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của một số cơ sở giáo dục ngoài công lập còn một số tồn tại. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm lại chưa thường xuyên, có nơi, có lúc còn chậm trễ.