Ra mắt, kiện toàn 8 câu lạc bộ tham góp cho ngành giáo dục Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tám câu lạc bộ trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội vừa được kiện toàn, thành lập mới nhằm tạo diễn đàn chính thống, đóng góp, phản biện cho ngành giáo dục Thủ đô.
Sở GD-ĐT Hà Nội kiện toàn, thành lập 8 câu lạc bộ trực thuộc Sở nhằm tham góp cho ngành giáo dục Thủ đô

Sở GD-ĐT Hà Nội kiện toàn, thành lập 8 câu lạc bộ trực thuộc Sở nhằm tham góp cho ngành giáo dục Thủ đô

Ngày 7-6, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã ký quyết định thành lập, kiện toàn 8 câu lạc bộ với tư cách hoạt động chính thức, trực thuộc Sở.

Trong đó thành lập và công nhận Ban Chủ nhiệm mới Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường THPT công lập Hà Nội; Câu lạc bộ Cán bộ quản lý các trường mầm non, phổ thông tư thục trực thuộc Sở; Câu lạc bộ 200 Cán bộ quản lý, giáo viên Hà Nội tham gia lớp bồi dưỡng Tiếng Anh tại Úc năm 2022.

Hà Nội trân trọng và mong muốn tiếp nhận thêm nữa những đóng góp của các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Hà Nội trân trọng và mong muốn tiếp nhận thêm nữa những đóng góp của các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Đồng thời kiện toàn Ban Chủ nhiệm 5 câu lạc bộ gồm cán bộ quản lý các phòng GD-ĐT, trường học xuất sắc các cấp…Đây được coi là sân chơi mang tính cộng đồng, sẻ chia trách nhiệm, thay mặt cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, giáo viên, cơ sở giáo dục các loại hình, bậc học trong ngành giáo dục Thủ đô.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, các câu lạc bộ vừa có mục tiêu tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, phản biện các cơ chế chính sách liên quan đến ngành giáo dục, đóng góp về chuyên môn để giáo dục Thủ đô phát triển đúng hướng, đúng tầm.

Tám câu lạc bộ giáo dục sẽ hoạt động thuận lợi hơn theo quy chế chính thức của Sở GD-ĐT

Tám câu lạc bộ giáo dục sẽ hoạt động thuận lợi hơn theo quy chế chính thức của Sở GD-ĐT

Hiện Hà Nội có quy mô 2.845 trường học, hơn 2,2 triệu học sinh cùng 1 triệu sinh viên đang học tập trên toàn thành phố. Cùng với nhiệm vụ chung của toàn ngành triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành GD-ĐT Thủ đô có đặc thù riêng với gần 60% học sinh học công lập, số lượng còn lại phần lớn do các trường tư thục đào tạo.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, nếu khối công lập và tư thục có thể cùng hoạt động nhịp nhàng thì giáo dục Hà Nội sẽ cất cánh. Bởi vậy, Hà Nội rất chú trọng đề xuất cơ chế, chính sách có lợi cho hệ thống giáo dục nói chung, tư thục nói riêng. Để làm được điều này, ngành giáo dục Hà Nội rất cần có sự vào cuộc của các nhà giáo có uy tín, các tổ chức, cơ sở giáo dục.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ các trường mầm non, phổ thông tư thục trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội Hoàng Hữu Niềm chia sẻ, việc thành lập, kiện toàn các câu lạc bộ giáo dục sẽ giúp các trường sẽ có một sân chơi, một diễn đàn để hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau. Đặc biệt với đặc thù của khối tư thục, hoạt động này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tư thục nói riêng, giáo dục Hà Nội nói chung.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ các trường THPT công lập Hà Nội Nguyễn Thị Nhiếp cho rằng hoạt động của các câu lạc bộ sẽ thuận lợi hơn dựa trên quy chế chung của Sở GD-ĐT Hà Nội, góp phần thúc đẩy giáo dục Thủ đô ngày càng phát triển.