Ra mắt cuốn sách "Người họ Đào Việt Nam thời hiện đại"

ANTĐ - Sáng 3-4 tại Hà Nội, cuốn sách “Người họ Đào Việt Nam thời hiện đại” do nhà văn Đào Ngọc Du và nhà báo Đào Xuân Hưng sưu tầm và biên soạn, đã ra mắt bạn đọc.  

Cuốn sách được chia thành 6 phần. Phần I: Những nhà hoạt động Chính trị-Cách mạng lão thành, Những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Phần II: Những tướng lĩnh quân đội, công an, Những Anh hùng lực lượng vũ trang, Những tấm gương hy sinh vì cách mạng, vì Tổ quốc. Phần III: Những nhà hoạt động xã hội, những người phục vụ sự nghiệp phát triển, tôn vinh đất nước, dân tộc. Phần IV: Một số GS-PGS-TS người họ Đào thời hiện đại. Phần V: Những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nghệ sỹ. Phần VI: Doanh nhân họ Đào.

Buổi ra mắt sách có sự tham gia của nhiều tên tuổi họ Đào

Họ Đào là một họ xuất hiện sớm trong lịch sử Việt Nam. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, họ Đào đã cùng cộng đồng dân cư Việt chung sức xây dựng đất nước, mở mang bờ cõi và chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều thời kỳ lịch sử của đất  nước đã xuất hiện hiền tài là những danh nhân, danh tướng họ Đào. Họ nổi tiếng với bản lĩnh và tấm lòng trung quân ái quốc. Đó là những danh nhân: Đào Cam Mộc, Đào Duy Từ, Đào Tấn, Đào Duy Anh. Các chính trị gia xuất sắc như Đào Duy Tùng, Đào Nguyễn Quyết… hay những tướng lĩnh dạn dày trận mạc như Thượng tướng Đào Đình Luyện, Trung tướng-liệt sỹ Đào Trọng Lịch… Các nhà báo nổi tiếng như Đào Lê Bình, nguyên Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô, Đào Quang Bính, Tổng biên tập Thời báo Kinh doanh

Sách do NXB Lao động phát hành 1.000 cuốn.

Cũng tại lễ ra mắt cuốn sách, tác giả Đào Ngọc Du và Đào Xuân Hưng đã trích một phần từ việc bán sách để trao 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em sinh viên họ Đào và sinh viên khoa Báo chí-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đồng thời ra mắt Ban vận động thành lập Quỹ khuyến học họ Đào để có nguồn lực trao học bổng cho các em sinh viên họ Đào trên toàn quốc.