Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới lực lượng chữa cháy tại địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ khẳng định, Đại Mỗ là địa bàn rộng, dân cư đông, tập trung nhiều chung cư cao tầng, chợ, kho hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Nhiều khu dân cư có đường nhỏ, ngõ sâu như Trung Văn, Phùng Khoang, khiến quãng đường chạy cháy và thời gian tiếp cận hiện trường luôn là thách thức đối với lực lượng PCCC.
“Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền đô thị hai cấp được triển khai, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường Đại Mỗ trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. Song song với đó, đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp rút ngắn thời gian xuất xe và tiếp cận các điểm cháy trên địa bàn”, ông Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tại lễ ra mắt.
Việc đưa trụ sở 141 Trung Văn vào hoạt động là kết quả của quá trình rà soát, đánh giá điều kiện phù hợp để bố trí lực lượng thường trực. Từ vị trí này, lực lượng PCCC có thể rút ngắn bán kính chạy cháy trung bình 4–7 km, giảm đáng kể thời gian vàng xử lý sự cố – yếu tố then chốt ngăn chặn cháy lan, cháy lớn.
Giao nhiệm vụ tại lễ ra mắt, Trung tá Vũ Hồng Linh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, việc thành lập các điểm thường trực mới nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Công văn 5053 về phát triển mạng lưới PCCC trên toàn thành phố.
Hòa nhịp với công cuộc đổi mới phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, cùng với sự phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh… được hình thành và phát triển; Vì vậy, Đảng uỷ, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn đặt ra yêu cầu công tác và nhiệm vụ phòng chống cháy, nổ hết sức nặng nề cần phải được quan tâm chú trọng đặc biệt.
“Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc CATP Hà Nội tạo điều kiện bố trí 26 vị trí thường trực mới, nâng tổng số điểm thường trực PCCC&CNCH trên địa bàn lên 59 vị trí”, Trung tá Vũ Hồng Linh chia sẻ.
Riêng tại Cơ sở 2 Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 mới ra mắt, lực lượng thường trực được trang bị 1 xe chữa cháy, 1 xe máy chở phương tiện chữa cháy cùng đầy đủ trang bị CNCH, đáp ứng yêu cầu xử lý sự cố ban đầu trên địa bàn.
Giao nhiệm vụ cho Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, Trung tá Vũ Hồng Linh nhấn mạnh yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức tại hai cơ sở, bảo đảm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24h. Đồng thời đề xuất bổ sung biên chế và phương tiện để đáp ứng khối lượng công việc tại khu vực rộng lớn và nhiều rủi ro cháy nổ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC. Cơ sở 2 của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 cần trở thành điểm tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao kỹ năng PCCC tại chỗ.
Bên cạnh đó, Cơ sở 2 của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 cần phối hợp Công an phường Đại Mỗ thực hiện điều tra cơ bản, khảo sát giao thông - nguồn nước, đặc biệt là các ngõ sâu, khu dân cư đông hộ, các cơ sở trọng điểm. Kết quả khảo sát sẽ phục vụ số hóa dữ liệu, hoàn thiện các phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố.
Việc ra mắt Cơ sở 2 của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 được đánh giá là bước đi chủ động, linh hoạt, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô trong việc nâng cao năng lực ứng phó sự cố. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và lực lượng chức năng, Đại Mỗ nói riêng và khu vực phía Tây Hà Nội nói chung kỳ vọng sẽ được bảo đảm tốt hơn về an toàn PCCC trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.
Tập thể CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.