Quỵt hơn 1 tỷ đồng môi giới mang thai hộ có thể lĩnh án chung thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dư luận đang xôn xao về việc một người đàn ông chi hơn 1 tỷ đồng thuê mang thai hộ nhưng đứa trẻ lại không cùng ADN. Nhiều người đặt câu hỏi, đối tượng lừa đảo môi giới mang thai hộ sẽ bị xử lý ra sao?

Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung (trú tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc môi giới mang thai hộ.

Theo cơ quan công an, khi biết vợ chồng ông N.V.N. (65 tuổi, trú Đà Nẵng) có nhu cầu tìm người mang thai hộ, Dung khoe mình có khả năng tìm được người cho trứng, mang thai hộ, sinh con cho vợ chồng ông N nên ông N đã đồng ý.

Dù đã bỏ ra chi phí không nhỏ nhưng khi lấy mẫu xét nghiệm ADN kết quả đứa trẻ được thuê mang thai hộ không cùng huyết thống với ông N. Điều đáng nói, toàn bộ số tiền hơn 1 tỉ đồng nhận của ông N, Dung đã mang đầu tư tiền ảo, thua hết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Dung
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Dung

Tương tự, cách đây không lâu, Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã triệt phá đường dây mang thai hộ giá tới 750 triệu đồng/lần

Đối tượng Hoàng Huệ Tâm (SN 1994, trú tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân trong vụ lừa đảo này là vợ chồng anh N.V.H và chị N.T.N (ở Hà Nội). Do có nhu cầu sinh con trai, vợ chồng chị anh H đã đi khám, chữa bệnh ở nhiều nơi, tuy nhiên bác sĩ kết luận chị N không còn khả năng tự mang thai được nữa nên vợ chồng anh H đã gặp Tâm. Tâm đồng ý giúp vợ chồng anh H tìm người mang thai hộ để sinh con trai.

Sau đó vợ chồng anh H ký hợp đồng với Tâm để thuê người sinh con trai với giá tiền trọn gói là 620 triệu đồng. Sau khi đưa cho Tâm 100 triệu đồng lần đầu tiên, vợ chồng anh H được Tâm đưa đến gặp một người phụ nữ tên N.T.N (trú tại tỉnh Hòa Bình), giới thiệu là người mang thai hộ...Song, sau khi nhận tiền thì cả Tâm và N.T.N đều biến mất.

Về chế tài xử lý đối với hành vi trên, theo Điều 174 BLHS 2015 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2-dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm…

Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200-dưới 500 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này…thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản - luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, hành vi lừa đảo mang thai hộ là việc làm vô cũng bất nhẫn, nó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, thiệt hại không nhỏ về tiền bạc đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có một đứa con. Do vậy, cơ quan chức năng cần áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với những đối tượng lừa đảo để đảm bảo tính răn đe.