Quyết tâm, sáng tạo thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Năm 2024, Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 đặt ra 9 nhiệm vụ, 7 giải pháp và quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu thi đua, kế hoạch đặt ra.

Sáng 22-12, tại Hoà Bình, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, và trao giải cuộc thi báo chí “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trên tiến trình hội nhập”.

Thông tin về kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2023 của Cụm, nhà báo Bùi Thuý Hằng - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo tỉnh Hoà Bình, đơn vị Cụm trưởng năm 2023 - cho biết trong năm qua, Hội nhà báo các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp đội ngũ người làm báo tham gia sinh hoạt hội.

Đại diện 5 Hội Nhà báo trực thuộc ký giao ước và thể hiện quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 năm 2024

Đại diện 5 Hội Nhà báo trực thuộc ký giao ước và thể hiện quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 năm 2024

Đại diện Hội Nhà báo thành phố Hà Nội - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 - nhận cờ luân lưu

Đại diện Hội Nhà báo thành phố Hà Nội - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 - nhận cờ luân lưu

Để chất lượng báo chí không ngừng được nâng cao, Hội nhà báo trong Cụm phối hợp với các cơ quan báo chí, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên nhà báo.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, Ban thư ký các chi hội nhà báo còn chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng tại chi hội, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên có điều kiện học hỏi, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với các chi hội bạn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Đây là nền tảng giúp các phóng viên, nhà báo trong Cụm thi đua có tác phẩm dự thi, đạt giải cao tại nhiều giải báo chí, tạo sự hứng khởi, khích lệ và lan toả", Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh Hoà Bình - Bùi Thuý Hằng nhấn mạnh.

Hoạt động xã hội, từ thiện cũng luôn được các Hội nhà báo trong Cụm quan tâm, tích cực triển khai rộng khắp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đặc biệt, các Hội trong Cụm đã hưởng ứng cuộc thi báo chí về chủ đề “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên tiến trình hội nhập” năm 2023 do Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình phát động.

Chỉ sau thời gian ngắn phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 56 tác phẩm đạt chất lượng cao gồm 26 tác phẩm báo in, 17 tác phẩm truyền hình, 4 tác phẩm phát thanh và 9 tác phẩm báo điện tử.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, ban giám khảo đã lựa chọn 20 tác phẩm vào chung khảo và được trao giải gồm: 2 Giải A, 3 Giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Loạt bài 3 kỳ "Đánh thức tiềm năng văn hoá, du lịch Hoà Bình" của tác giả Phạm Thuần Thư - An ninh Thủ đô đạt giải Khuyến khích.

Cuộc thi là hoạt động nghiệp vụ báo chí nổi bật, thường niên của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6, qua đó làm tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó mật thiết, chung sức vì sự phát triển chung của các Hội trong Cụm.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi báo chí "Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên tiến trình hội nhập”

Trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi báo chí "Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên tiến trình hội nhập”

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí trực thuộc Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết Cụm thi đua; Hội thảo báo chí với chủ đề "Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong tình hình mới".

Đại diện Hội nhà báo 5 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua (gồm Hà Nội, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên) đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2024. Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình trao cờ luân lưu, bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng Cụm thi đua cho Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hoà Bình, đồng chí Võ Ngọc Kiên – Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Hoà Bình ghi nhận, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp của báo chí Hoà Bình cũng như báo chí cả nước nói chung đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo ra nhiều cơ hội trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, không ngừng tiến bước về phía trước để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệm phát triển của địa phương, bảo đảm an ninh, chính trị cho đất nước", đồng chí Võ Ngọc Kiên bày tỏ.

Năm 2024, Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 đặt ra 9 nhiệm vụ, 7 giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu thi đua, kế hoạch đặt ra của Hội nhà báo trong cụm; chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo; tạo động lực phát huy tính tích cực của hội viên, tổ chức Hội; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Cụm.