Quyết tâm hoàn thành mệnh lệnh với những vất vả và hy sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mệnh lệnh 01 được ban hành, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng như bao đơn vị khác như sục sôi lao vào “cuộc chiến”. Về đích sớm, hoàn thành thần tốc là kết quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực và hy sinh của một tập thể.

Lao vào “cuộc chiến”

Ngày 5-5-2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội ban hành Mệnh lệnh 01 về “Tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Ngay sau khi nhận Mệnh lệnh, Công an quận Cầu Giấy “Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho toàn bộ công dân trên địa bàn quận Cầu Giấy”, tạo khí thế sôi nổi cho toàn cán bộ chiến sĩ, trong đó đặc biệt là lực lượng CSKV.

“Chúng tôi đã bắt tay vào triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc cũng như đợt phát động thi đua của Công an quận. Công an phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong kế hoạch triển khai, đơn vị phân công, xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ” - Trung tá Đỗ Minh Tuấn, Trưởng Công an phường Nghĩa Tân cho biết.

Người dân lên trụ sở Công an phường làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Người dân lên trụ sở Công an phường làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thời điểm đó, toàn địa bàn phường Nghĩa Tân còn 481 trường hợp chưa cấp CCCD gắn chíp. Để xác định cụ thể từng trường hợp, lý do chưa làm hồ sơ cấp, phân loại từng diện đối tượng, từ đó có phương án giải quyết, cán bộ CSKV của Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với Tổ giúp việc Đề án 06 của phường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lập danh sách chi tiết.

Trong đó, có tới 140 trường hợp đã chết nhưng chưa xóa tử; 32 trường hợp đang ở nước ngoài diện du học, thăm thân, lao động…; 5 trường hợp đang chấp hành án phạt tù; 7 trường hợp trong diện hồ sơ vướng mắc vì có 2 mã định danh; 1 trường hợp sai cấu trúc…

Đối với từng trường hợp theo phân loại, Công an phường cũng đã tạo biến động dân cư; đề xuất Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - CATP xóa những công dân có mã định danh trùng lặp khỏi dữ liệu dân cư, hoặc phối hợp với các đơn vị nơi có công dân của phường đi theo diện KT2 để hỗ trợ, giúp đỡ cấp CCCD tại nơi đang tạm trú…

Như vậy, trên thực tế chỉ còn 210 trường hợp thực cấp, trong đó có diện công dân mới chuyển đến sinh sống trên địa bàn, còn lại đa phần là những trường hợp già yếu, bệnh tật không thể đi lại được.

Nhiều trường hợp công dân không thể đi lại được, cán bộ chiến sĩ đã đến tận nhà cấp CCCD lưu động

Nhiều trường hợp công dân không thể đi lại được, cán bộ chiến sĩ đã đến tận nhà cấp CCCD lưu động

“Ban chỉ huy Công an phường bên cạnh việc đôn đốc, kiểm tra đã cùng cán bộ chiến sĩ gọi điện thoại giải thích và mời lên trụ sở để thực hiện việc hoàn tất thủ tục cấp CCCD cũng như kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Chúng tôi xác định, phải tuyên truyền, vận động bà con bằng được, để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc chuyển đổi sang CCCD gắn chíp và tài khoản VNeID” - Trưởng Công an phường Nghĩa Tân chia sẻ.

Những ngày này, cán bộ CSKV ngày 3 ca xuống địa bàn, từ 8h-11h30, 13h30-18h và từ 19h-23h. Đối với những trường hợp già yếu đi lại khó khăn, Công an phường đưa xe xuống tận nhà đón công dân lên trụ sở. Còn với trường hợp không thể đi lại, Công an quận Cầu Giấy chỉ đạo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hỗ trợ phối hợp cấp lưu động.

Không kể ngày đêm, sớm tối, còn công dân chưa cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản định đanh điện tử, là khi ấy nắng trên vai hay ánh đèn cao áp còn soi rọi rõ bóng các chiến sĩ trên từng con ngõ. Về đích sớm, không chỉ là niềm vui hoàn thành nhiệm vụ được các cấp giao phó, mà còn là niềm tự hào khi mỗi CBCS đã nỗ lực đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng.

Vất vả quên mình vì nhiệm vụ

Không chỉ riêng CBCS Công an phường Nghĩa Tân mà toàn lực lượng Công an Thủ đô vẫn đang ngày đêm “chiến đấu” trong “chiến dịch” thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội. Càng quyết tâm, mục tiêu hướng tới Chính phủ điện tử càng tới gần. Do vậy, có lẽ với mỗi CBCS trong “cuộc chiến” thầm lặng này, sự nỗ lực đã tăng lên gấp nhiều lần.

“Một ngày chúng tôi chia 3 ca, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, Công an phường chuẩn bị cơm tại đơn vị. Tuy nhiên, bữa thiếu nhiều, bữa thiếu ít, bởi cán bộ đi địa bàn đều cố gắng làm xong, không muốn nhiệm vụ còn dang dở. Khi thì suất “cơm bụi”, lúc là cái bánh mỳ…” - Trung tá Nguyễn Cao Cường tâm sự.

Không ít hộ gia đình cảm động trước sự tận tụy của những chiến sĩ Cảnh sát khu vực

Không ít hộ gia đình cảm động trước sự tận tụy của những chiến sĩ Cảnh sát khu vực

Sau mỗi ca làm việc, màu áo xanh bình yên có khi ướt đẫm mồ hôi, có khi đã khô vì nắng rát, chỉ còn lại những vệt trắng của muối, in hằn rõ những cố gắng và cả sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ.

Trong suốt thời gian triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01, cán bộ CSKV Công an phường Nghĩa Tân vẫn phải tham gia nhiệm vụ chuyên môn như trực ban, tuần tra kiểm soát địa bàn, hoặc thực hiện song trùng chỉ đạo của UBND phường cả trong công tác PCCC. Công việc dường như quá tải, nhưng vì mục tiêu đã đặt ra, nên dù thấm mệt, có lúc ngủ quên tại trụ sở mà không cần tắm rửa… thì những người chiến sĩ vẫn miệt mài với từng dãy số, đường vân.

Dù mệt, vất vả nhưng nhiệm vụ luôn được cán bộ chiến sĩ xác định phải hoàn thành tốt nhất. Nhiều bà con đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Dù mệt, vất vả nhưng nhiệm vụ luôn được cán bộ chiến sĩ xác định phải hoàn thành tốt nhất. Nhiều bà con đã được kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Ngày 22-5-2023, Công an phường Nghĩa Tân đã về đích. 100% công dân được cấp CCCD gắn chíp và Công an phường vẫn đang tiếp tục cùng với Tổ giúp việc Đề án 06 của phường đi từng nhà giúp bà con kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Vất vả có, hy sinh có, nhưng trên tất cả, nụ cười vẫn nở trên môi mỗi CBCS khi xuống địa bàn cơ sở với bà con. Mệnh lệnh hoàn thành, mỗi người dân sẽ được hưởng những tiện ích của thời đại công nghệ số mang lại. Đó chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của Công an Thủ đô, hết lòng vì nhân dân phục vụ.