- Đấu tranh phòng ngừa tội phạm cướp giật trên đường phố vào mùa hè
- Hành trình truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp 16 cây vàng của nữ chủ nhà nghỉ
- Truy xét, bắt giữ nhóm tội phạm manh động cướp 16 cây vàng của chủ nhà nghỉ
![]() |
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị |
Đánh giá kỹ tình hình, hoạt động các loại tội phạm
Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng tình hình, đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản trong bối cảnh tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2024, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Thời gian qua, CATP đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra cơ bản đã xây dựng các chuyên đề, kế hoạch, bám sát tình hình thực tế từng địa bàn, khu vực, tập trung nâng cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội của tội phạm cướp, cướp giật và cưỡng đoạt tài sản.
CATP đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung lực lượng điều tra khám phá nhanh đạt 96,6% các vụ án cướp tài sản, đạt 80% các vụ án cướp giật tài sản và đạt 71% các vụ án cưỡng đoạt tài sản; bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng đảm bảo an toàn, ổn định tình hình dư luận quần chúng nhân dân...
Dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Đức Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đại diện các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an cấp cơ sở đã thảo luận, phân tích các phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cưỡng đoạt tài sản và cướp giật tài sản;
Chỉ ra các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp trọng tâm sáng tạo, hiệu quả để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố.
![]() |
Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của CAHN trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm |
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô của CATP Hà Nội.
Đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nhìn nhận, CATP Hà Nội có tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm cao và luôn chủ động trong công tác nhận diện các loại tội phạm cùng với biện pháp đấu tranh trong tình hình mới.
Trung tướng Trần Ngọc Hà cũng nêu định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nêu trên và đề nghị CATP tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, UBND thành phố và các Cục nghiệp vụ; tham mưu cho lãnh đạo các cấp các giải pháp phòng ngừa xã hội, hạn chế tối đa các điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
Đối với công tác đấu tranh với các loại tội phạm, cần chủ động đấu tranh tội phạm “ẩn”; tập trung mục tiêu kéo giảm tỷ lệ tội phạm, tăng tỷ lệ điều tra khám phá, đặc biệt là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
"CBCS cần phải tập trung nắm vững địa bàn, loại bỏ tư tưởng làm việc “cầm chừng, bỏ trống địa bàn”, kết hợp nhận diện, tuyên truyền các phương thức thủ đoạn phạm tội mới" - Trung tướng Trần Ngọc Hà chỉ rõ.
Lực lượng Công an không thể "đi sau tội phạm"
Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP yêu cầu chỉ huy các phòng chức năng CATP và Công an cấp xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; nghiên cứu sâu sắc các ý kiến phát biểu, nội dung thảo luận của các đơn vị để triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự thực hiện tốt vai trò "Tư lệnh" hệ lực lượng, thẳng thắn nhìn nhận và khẩn trương khắc phục các hạn chế, thiếu sót; thường xuyên hướng dẫn Công an cấp cơ sở triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội nói chung, tội phạm cướp, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản nói riêng.
![]() |
Trung tá Nguyễn Hoài Sơn - Phó trưởng Phòng CSHS tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm cướp tài sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm |
Rà soát, phân loại đối tượng liên quan đến chuyên đề phòng, chống tội phạm cướp, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản; nắm tình hình, quản lý, phòng ngừa tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến cướp, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản, "tín dụng đen" ...;
Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đầy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, rà soát xây dựng, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý tội phạm;
![]() |
Thượng tá Nguyễn Trọng Bằng - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm |
Thực hiện hiệu quả, xuyên suốt, chuyên sâu các mặt công tác, kiên quyết "không đi sau tội phạm", đồng thời đổi mới tư duy từ phòng ngừa, đấu tranh tội phạm từ môi trường "truyền thống" sang phòng ngừa, đấu tranh trên môi trường mạng;
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm để đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản nói riêng, "tội phạm đường phố" nói chung, không để tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông hoạt động công khai, lộng hành. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cướp, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản; gắn việc thực hiện các chuyên đề, kế hoạch, phương án phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản...
Đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo phải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ nhất là đơn vị cấp cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng để khích lệ tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.
Cùng với đó, phải tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ, chuyển đổi trạng thái công tác từ thủ công truyền thống sang hiện đại. “Thời gian tới, CATP mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự để lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.
![]() |
Đại tá Nguyễn Đức Long - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục CSHS và Giám đốc CATP Hà Nội |
Thay mặt Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, Đại tá Nguyễn Đức Long - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự xin hứa sẽ tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục CSHS và Giám đốc CATP; đồng thời đề nghị các đơn vị quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao phó, không để xảy ra phức tạp các loại tội phạm, nhất là cướp, cướp giật và cưỡng đoạt tài sản, đảm bảo bình yên trên toàn thành phố.