Quyết liệt đánh chặn, phòng ngừa tội phạm cướp giật trên địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố (CATP) Hà Nội, hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản đã giảm, song có quy luật chuyển biến theo mùa, đặc biệt vào mùa hè. Chính vì vậy, việc triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm này được Phòng Cảnh sát hình sự CATP thực hiện quyết liệt với nhiều biện pháp, kiên quyết bắt giữ các đối tượng gây án. 

Kết quả đáng ghi nhận

Ngày 23-12-2024, Tổ công tác Y20A - 141/CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm đã phát hiện nhóm thanh - thiếu niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn và ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi phát hiện tổ công tác, một số đối tượng bỏ chạy...

Hai đối tượng bị giữ lại là Đỗ Văn Trường Giang, SN 2005, trú tại thôn Lậu Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Đức Anh, SN 2005, trú tại thôn Trung, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an đã làm rõ các đối tượng này dàn cảnh để cướp giật một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision. Nhóm của Giang đã lên mạng xã hội Facebook đặt mua xe máy không giấy tờ qua hội nhóm rồi hẹn gặp để xem xe.

Tối 21-12-2024, các đối tượng gặp người bán xe ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm rồi vờ đi thử và cướp giật luôn chiếc xe, phóng đi. Đến ngày 28-12-2024, cơ quan Công an đã thu giữ chiếc xe trên, bắt toàn bộ ổ nhóm để tiếp tục điều tra làm rõ...

Đối tượng giả làm khách mua hàng rồi cướp giật hai "cây" vàng

Đối tượng giả làm khách mua hàng rồi cướp giật hai "cây" vàng

Ngày 7-4-2025, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được đơn trình báo của chủ hiệu vàng trên phố Đại Từ, phường Đại Kim về việc bị một nam thanh niên giả làm khách mua hàng, cướp giật 2 “cây” vàng, trị giá khoảng 200 triệu đồng...

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội ngay sau đó đã bắt giữ đối tượng gây án là Phan Trung Hiếu, SN 2007, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Hiếu có liên quan đến 2 vụ cướp giật vàng khác trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Cũng trong ngày 7-4-2025, một vụ cướp giật khác xảy ra tại số 1 phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một thiếu nữ đang điều khiển xe máy đã bị 2 đối tượng áp sát, cướp giật điện thoại iPhone 14 Plus.

Cảnh sát hình sự Hà Nội đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án là Đặng Duy Cường và Nguyễn Thế Ngọc, SN 1993, cùng trú tại thôn Hoàng Long, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Khai thác mở rộng, cơ quan Công an làm rõ hai đối tượng này đã gây ra một vụ cướp giật khác tại địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Trên đây là 3 trong số các vụ cướp giật tài sản xảy ra gần đây mà lực lượng Công an Hà Nội đã làm rõ. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, từ 15-12-2024 đến 14-4-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 2.037 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, CATP đã phát hiện, khởi tố 35 vụ cướp giật tài sản, điều tra khám phá 28 vụ, bắt 41 đối tượng.

Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CATP thông tin về kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2025 đến nay

Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CATP thông tin về kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2025 đến nay

“Trước hết phải khẳng định trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn Thủ đô đã có xu hướng giảm rõ rệt. Chỉ tính riêng trong quý I năm 2025, số vụ cướp giật tài sản giảm 27 vụ, tương đương 57% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số rất đáng ghi nhận, thể hiện hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh của CATP đối với loại tội phạm này. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát hình sự tuyệt đối không chủ quan bởi tội phạm cướp giật tài sản có quy luật chuyển biến theo mùa...” - Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết.

Cũng theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, mùa hè luôn là thời điểm hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản có xu hướng gia tăng trở lại, do nhiều yếu tố khách quan như thời tiết thuận lợi, thời gian nghỉ hè của học sinh, sinh viên, lượng người tham gia giao thông và hoạt động ngoài trời tăng cao, tạo điều kiện cho các đối tượng gây án, đặc biệt là trên các tuyến giao thông, khu vực công cộng.

Nhận diện thủ đoạn, triển khai các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa

Qua phân tích, Phòng Cảnh sát hình sự nhận định, thủ đoạn phổ biến của tội phạm cướp giật tài sản vẫn là sử dụng phương tiện cướp giật trên các tuyến giao thông rồi nhanh chóng tẩu thoát. Địa điểm gây án thường là những tuyến đường rộng với nhiều lối giao cắt để dễ bề bỏ chạy, hoặc tại các khu vực vắng người qua lại;

Trong một số trường hợp, đối tượng thường tiếp cận người bị hại bằng cách giả vờ hỏi thăm, mượn điện thoại, hoặc cố tình va quệt xe để tiếp cận, sau đó nhanh chóng cướp giật tài sản rồi bỏ chạy; Các đối tượng thường chọn khung giờ dễ gây án như giờ cao điểm (khi đường đông, nạn nhân bị hạn chế phản xạ) hoặc giờ thấp điểm (giữa trưa, khuya) khi ít người qua lại, giảm khả năng bị phát hiện hoặc truy đuổi.

Người bị hại chủ yếu là phụ nữ do bộc lộ nhiều sơ hở trong công tác tự quản lý tài sản như sử dụng điện thoại, đeo túi xách, đồ nữ trang hớ hênh khi điều khiển xe máy; đi bộ. Đặc biệt, thời gian gần đây gia tăng việc tội phạm lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để giả làm người mua, bán hàng rồi bất ngờ cướp giật tài sản khi giao dịch…

Ổ nhóm cướp giật điện thoại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Ba Đình bị bắt giữ

Ổ nhóm cướp giật điện thoại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Ba Đình bị bắt giữ

Chủ động trong việc nắm, dự báo tình hình và triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, song, trong giai đoạn giải thể Công an cấp huyện, quá trình chuyển giao mô hình tổ chức cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác phòng chống tội phạm cướp giật tài sản - loại tội phạm hoạt động nhanh, liều lĩnh, có tính chất cơ động và thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn.

“Dự báo trong mùa hè 2025, tội phạm cướp giật tài sản tuy vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng có thể xuất hiện những diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu vực trung tâm, tuyến phố thương mại, khu vui chơi giải trí và các tuyến vành đai giao thông lớn” - Thượng tá Lý Hoài Nam nhìn nhận.

Căn cứ trên tình hình thực tế và bối cảnh hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã triển khai các biện pháp, giải pháp đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản. Đáng chú ý, công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn được thiết lập cơ chế phối hợp “3 lớp” giữa Đội nghiệp vụ thuộc phòng CSHS - tổ công tác địa bàn và công an cơ sở.

Tăng cường phòng ngừa hoạt động tội phạm cướp giật tài sản trong mùa hè

Tăng cường phòng ngừa hoạt động tội phạm cướp giật tài sản trong mùa hè

Trong đó, Đội chuyên đề, nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự làm nòng cốt chỉ huy, phối hợp tổ công tác địa bàn là lực lượng cơ động sẵn sàng phản ứng khi xảy ra các vụ việc; Công an xã/ phường phụ trách bám sát địa bàn và nắm tình hình đối tượng. Mô hình này đã phát huy hiệu quả trong hoạt động truy xét "nóng" các vụ án cướp giật tài sản.

Ngoài ra, đơn vị cũng tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản kết hợp ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để truy vết phương tiện nghi vấn, rút ngắn đáng kể thời gian phá án; tập trung lực lượng có chuyên môn cao. Song song với đó, Phòng Cảnh sát hình sự cũng triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm bằng nhiều hình thức...

“Để có được hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm cướp giật tài sản nói riêng, vai trò của người dân hết sức quan trọng. Chúng tôi cũng chỉ đạo Công an cơ sở tăng cường tiếp xúc nhân dân qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, vận động quần chúng tích cực tố giác tội phạm, cung cấp hình ảnh, clip ghi nhận hành vi nghi vấn, góp phần hỗ trợ lực lượng Công an điều tra nhanh chóng, chính xác…” - Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.