Quyết định khởi tố đối tượng cầm dao "làm loạn" tại Ngã Tư Sở


ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa cho biết, cơ quan này đã khởi tố đối tượng Phạm Xuân Sơn, sinh năm 1973, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Phạm Xuân Sơn là đối tượng có 3 tiền án và 5 tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Cướp giật tài sản”. Sơn bị nghiện nặng, sống bất mãn với cuộc sống nên thường hay gây sự và có những hành vi côn đồ, khiến những người sống xung quanh phải khiếp sợ không dám đụng chạm tới.

Trước đó như báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, vào khoảng 18h30 chiều 10-4, tại Ngã Tư Sở (thuộc địa bàn phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), đối tượng Sơn cầm một con dao nhọn lao ra đường lăm lăm đuổi đâm bất cứ ai đến gần. Sau đó, lực lương Công an phường Thịnh Quang đã phải nổ súng bắn cảnh cáo để trấn áp đối tượng đưa về trụ sở cơ quan điều tra.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Sơn liên tục gào thét, chửi bới


Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 17h30 ngày 8-4, khi đang ngồi uống nước ở đầu ngõ Thịnh Quang, Sơn gặp anh Trần Công Hải, làm nghề lái "xe ôm". Lời qua tiếng lại, hai bên đã xảy ra xô xát. Sơn ném hai chai nước ngọt trúng bả vai anh Hải, rồi lấy hai chai nước đập vào đầu nạn nhân. Khi anh Hải bỏ chạy, Sơn tiếp tục dùng gậy đuổi đánh anh này. Được mọi người can ngăn, Sơn ra về nhưng vẫn tức tối.

Sáng 9-4, Sơn mua hai con dao nhọn, tìm anh Hải gây sự. Thấy anh Hải đi xe máy vào trong ngõ Thịnh Quang, đối tượng chặn đầu xe rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh này rồi bỏ trốn. Ngay lúc đó, Công an phường Thịnh Quang cùng trinh sát Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa truy bắt đối tượng.

Đối tượng Sơn cầm dao hung hãn lao vào bất cứ ai đến gần


Đến 17h ngày 10-4, phát hiện Sơn đang lang thang tại ngõ 554, đường Trường Chinh, tổ công tác Công an phường Thịnh Quang đã áp sát, yêu cầu Sơn về trụ cở Công an phường làm việc, nhưng Sơn rút dao chống trả quyết liệt, rồi bỏ chạy ra khu vực Ngã Tư Sở "làm loạn". Tại đây, khi Công an đến gần thuyết phục Sơn bỏ dao xuống, đối tượng không chấp hành mà hung hãn, cầm dao xông vào các chiến sĩ Công an và nói “nếu bắt tao, tao sẽ đâm chết”, bất cứ ai đến gần Sơn lại vung dao đuổi theo.

Trước tình huống trên, buộc tổ công tác phải nổ súng bắn cảnh cáo, khống chế đối tượng. Khi bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Thịnh Quang, Sơn vẫn tiếp tục gào thét, chửi bới.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Phạm Xuân Sơn thêm hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.